MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Latvia Edgars Rinkevics. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Latvia

Quốc gia NATO đề xuất cấm tàu Nga đi qua Biển Baltic

Thanh Hà LDO | 21/10/2023 10:21

Tổng thống Latvia đề xuất cấm tàu Nga đi qua Biển Baltic để ứng phó với rò rỉ đường ống Balticonnector.

Tổng thống Latvia Edgars Rinkevics cho rằng, nếu Nga đứng sau những thiệt hại của đường ống dẫn khí đốt Phần Lan - Estonia Balticonnector thì NATO nên nghiêm túc xem xét việc cấm tàu thuyền Nga đi qua Biển Baltic.

"Theo hiểu biết của tôi, nếu chúng ta thấy những sự cố kiểu này thì NATO nên đóng cửa Biển Baltic đối với tàu thuyền. Việc này có thể thực hiện được" - Tổng thống Rinkevics chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với kênh TV3 của Latvia.

Văn phòng Tổng thống Latvia sau đó làm rõ rằng, ông Rinkevics đặc biệt muốn đề cập đến hoạt động vận chuyển của Nga chứ không phải tất cả hoạt động giao thông hàng hải.

Ông Rinkevics cũng lưu ý, việc cấm tàu Nga ra vào Biển Baltic chưa được thảo luận trong nội bộ NATO vì cuộc điều tra về sự cố Balticonnector vẫn đang diễn ra, nhưng việc phong tỏa hải quân là một trong những phương án “được cân nhắc”.

"Tất nhiên, đây cũng là vấn đề liên quan tới hàng loạt luật biển quốc tế” - ông nói. Theo luật pháp quốc tế, phong tỏa hải quân được coi là một hành động chiến tranh.

Balticonnector - đường ống dẫn khí đốt dưới biển nối một trạm khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) ở Phần Lan với Estonia - đã ngừng hoạt động ngày 8.10 do đột ngột hạ áp.

Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto cáo buộc một thế lực bên ngoài liên quan đến việc hư hại đường ống Balticonnector cũng như 2 dây cáp dữ liệu gần đó.

Tới nay, NATO phản ứng với sự cố đường ống Balticonnector bằng việc triển khai các tàu quét mìn và máy bay tuần tra tới vùng Baltic để bảo vệ cơ sở hạ tầng dưới biển.

Việc đóng cửa Biển Baltic đối với Nga về cơ bản là phong tỏa cảng thương mại lớn thứ hai của nước này - cảng St. Petersburg. Động thái này cũng sẽ tách vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad khỏi đất liền Nga bởi hiện tại giao thông đường bộ qua Estonia, Latvia và Lithuania đã bị chặn theo lệnh cấm của EU sau xung đột Ukraina.

Hiện tại, các nhà điều tra từ Thụy Điển, Đan Mạch và Đức vẫn đang nỗ lực truy tìm thủ phạm vụ nổ đường ống Nord Stream. Đường ống dẫn khí đốt từ Nga đến Đức bị hư hại sau loạt vụ nổ dưới nước vào tháng 9.2022.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn