MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Quy định về đeo khẩu trang bắt buộc trên phương tiện công cộng của Tổng thống Joe Biden bắt đầu có hiệu lực ở Mỹ, từ nửa đêm 2.2. Ảnh: AFP

Quy định mới của Tổng thống Joe Biden bắt đầu có hiệu lực ở Mỹ

Phương Linh LDO | 02/02/2021 16:08
Quy định mới về đeo khẩu trang trên phương tiện công cộng của Tổng thống Biden có hiệu lực trước nửa đêm ngày 2.2.

Theo Reuters, các quy định mới về đeo khẩu trang đã được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) công bố vào cuối ngày 29.1 để ngăn chặn tình trạng lây lan COVID-19, sẽ có hiệu lực ngay trước nửa đêm ngày 2.2.

Theo đó, quy định mới yêu cầu hàng triệu du khách ở Mỹ phải đeo khẩu trang trên máy bay, tàu hỏa, xe buýt, phà, taxi, các phương tiện đi chung xe và trong các sân bay, nhà ga, bến cảng và các trung tâm trung chuyển khác.

Trước đó, vào ngày 21.1, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký một sắc lệnh hành pháp giao nhiệm vụ cho các cơ quan liên bang ban hành các quy định "để bảo vệ mạng sống và cho phép tất cả người Mỹ, bao gồm hàng triệu người làm việc trong ngành giao thông vận tải, đi lại và làm việc một cách an toàn".

Nhóm vận động FlyersRights.org hôm 1.2 thậm chí đã kêu gọi chính quyền Tổng thống Biden đi xa hơn và bắt buộc sử dụng khẩu trang N95, KN95 hoặc khẩu trang y tế trên máy bay, cũng như “hướng dẫn giãn cách xã hội chặt chẽ hơn, đo nhiệt độ (và) xét nghiệm nhanh”.

Trong khi đó, quy định của CDC cho phép sử dụng khẩu trang tự chế.

Ngày 31.1, cơ quan Quản lý An ninh Giao thông Vận tải (TSA) đã ban hành các chỉ thị an ninh cho phép họ đưa ra các hình phạt dân sự và từ chối phục vụ chuyến bay đối với những du khách không đeo khẩu trang. Các quy định này sẽ có hiệu lực kéo dài ít nhất đến ngày 11.5.

TSA cho biết, du khách được phép bỏ khẩu trang trong thời gian rất ngắn để ăn, uống hoặc uống thuốc nhưng “vẫn phải đeo khẩu trang giữa những lần cắn thức ăn hay uống một ngụm nước''.

Quy định áp dụng chung cho gần như tất cả các đối tượng từ 2 tuổi trở lên đi lại trong nước Mỹ, tuy nhiên, được miễn trừ cho những người đi xe ô tô cá nhân hoặc người lái xe tải một mình. Một trường hợp miễn trừ khác là đối với những người khuyết tật sử dụng phương tiện công cộng.

American Airlines cho biết, khách hàng bị khuyết tật không thể đeo khẩu trang phải thông báo cho hãng hàng không 72 giờ trước khi khởi hành để yêu cầu miễn trừ và phải xuất trình bằng chứng về kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính được thực hiện trong vòng 3 ngày trước khởi hành, hoặc bằng chứng về việc đã bình phục để được lên máy bay.

Các hãng hàng không Mỹ đã cấm bay đối với hàng nghìn người vì lý do không đeo khẩu trang. Giám đốc điều hành Delta Air Lines, Ed Bastian, ngày 1.2 cho biết, hãng này cho đến nay đã cấm bay khoảng 950 người.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn