MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nếu ông Joe Biden đắc cử trong cuộc bầu cử Mỹ tháng 11 tới, những người thừa kế trẻ tuổi của các gia đình giàu có ở Mỹ có thể nhận được hàng trăm tỉ USD tài sản từ cha mẹ. Ảnh: AFP.

"Rich kid" Mỹ nhận hàng trăm tỉ USD nếu ông Joe Biden đắc cử

Hải Anh LDO | 15/10/2020 07:51
Các gia đình giàu có đang chạy đua để thay đổi kế hoạch bất động sản của họ và chuyển hàng trăm tỉ USD cho con cái trong trường hợp ông Joe Biden chiến thắng cuộc bầu cử Mỹ tháng 11.

Với tỉ lệ cược ông Joe Biden thắng ngày càng tăng và có khả năng xảy ra "làn sóng xanh" (blue wave - thuật ngữ chỉ khả năng đảng Dân chủ không chỉ giành chiến thắng ở Nhà Trắng trong cuộc bầu cử Mỹ vào tháng sau, mà còn là ở cả 2 viện của Quốc hội), các gia đình triệu phú và tỉ phú đang đẩy nhanh kế hoạch chuyển lại tài sản, bất động sản cho con cái của họ trước cuối năm nay, NBC News dẫn thông tin từ các luật sư và các cố vấn thuế của giới nhà giàu Mỹ.

Hãng tin Mỹ lý giải thêm, kế hoạch thuế của ứng viên Dân chủ Joe Biden kêu gọi đánh thuế cao hơn với những món quà lớn và tài sản thừa kế cho các thành viên trong gia đình. Vì thế, các gia đình muốn chuyển những món quà này ngay trước khi có sự thay đổi về chính sách thuế vốn có khả năng biến động sớm nhất là tháng 1.2021.

“Mọi thứ đang được giải quyết nhanh chóng vì cuộc bầu cử. Đó là sự bùng nổ trong hoạt động lập kế hoạch bất động sản" - luật sư Suzanne Thau của hãng luật Schwartz Sladkus Reich Greenberg Atlas cho biết.

Nếu Tổng thống Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ 2020 hoặc nếu đảng Cộng hòa nắm và tăng kiểm soát ở Thượng viện, các gia đình giàu có của Mỹ sẽ quay trở lại kế hoạch bất động sản ban đầu của họ.

Tuy nhiên, các nhà tư vấn thuế và lập kế hoạch bất động sản nhận định, nếu xảy ra "làn sóng xanh" vào tháng 11, họ sẽ bận rộn tới mức không thể xử lý kịp thời tất cả các yêu cầu. Do đó, hiện tại, các gia đình giàu có với tài sản ròng lớn tiến hành các bước để tạo lòng tin và chuẩn bị để các tài sản lớn để có thể chuyển giao vào tháng 11 và 12 tới, nếu cần thiết.

Theo các chính sách giảm thuế năm 2017, trong suốt cuộc đời, các bậc cha mẹ giàu có có thể cho đi 11,58 triệu USD mỗi người hoặc 23,2 triệu USD cho mỗi cặp vợ chồng, mà không phải đóng thuế bất động sản hoặc quà tặng.

Tuy nhiên, nếu đắc cử, ông Joe Biden dự kiến giảm giới hạn đó xuống còn 7 triệu USD và tăng mức thuế bất động sản hiện tại từ 40% lên 45%. Thêm vào đó, ông Joe Biden cũng đang loại bỏ những biện pháp hiện cho phép các gia đình giàu có tránh đóng thuế thặng dư vốn với những tài sản được cho đi.

Hiện một cặp vợ chồng để lại 20 triệu USD cho con cái của họ sẽ không đóng thuế bất động sản, bởi mức cần đóng thuế là 23,2 triệu USD. Nếu ông Biden đắc cử và triển khai kế hoạch thuế của mình, cặp vợ chồng này sẽ phải đóng 4,9 triệu USD cho món quà trị giá 20 triệu USD.

Người Mỹ ngày già đi và giàu hơn, sự chuyển dịch tài sản đã tăng lên - từ 195 tỉ USD năm 1989 lên 427 tỉ USD năm 2016. Theo các chuyên gia, vì nhiều gia đình sẽ nhanh chóng chuyển những món quà họ dự định tặng trong thập kỷ tới, nên tổng số tiền chuyển cho những người thừa kế trong các tuần sau cuộc bầu cử có thể lên tới hàng trăm tỉ USD.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn