MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Giai đoạn chuyển tiếp từ El Nino sang La Nina có thể thúc đẩy mùa bão khốc liệt. Ảnh: NOAA

Rình rập hình thái gây siêu bão trong mùa bão 2024

Ngọc Vân LDO | 11/05/2024 08:01

Dự báo bão mới nhất chỉ ra hình thái sẽ thúc đẩy siêu bão trong mùa bão 2024.

FOX đưa tin, ngày 9.5, Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) công bố báo cáo cho biết, nhiệt độ bề mặt nước biển ở khu vực phía đông và giữa Thái Bình Dương vẫn đang cao trên mức trung bình, đáp ứng ngưỡng tối thiểu ít nhất 0,5 độ C để duy trì Cảnh báo El Nino.

El Nino là một hiện tượng khí hậu xảy ra khi lớp nước biển bề mặt ở khu vực xích đạo Thái Bình Dương nóng lên dị thường.

Hiện tại, El Nino vẫn chưa kết thúc, nhưng phần lớn các mô hình dự báo cho thấy nước biển ở khu vực Thái Bình Dương tiếp tục lạnh đi, theo đó có 79% khả năng hiện tượng El Nino sẽ kết thúc trong tháng 6.

Khi El Nino kết thúc sẽ chuyển sang hình thái gọi là El Nino - Dao động phương Nam (ENSO), trước khi bước vào giai đoạn La Nina.

La Nina là hiện tượng lớp nước biển bề mặt ở khu vực xích đạo trung tâm và Đông Thái Bình Dương lạnh đi dị thường.

NOAA cho biết bất chấp nhiệt độ nước biển vẫn cao, song bầu khí quyển ở vùng nhiệt đới Thái Bình Dương có dấu hiệu giảm bớt ảnh hưởng của El Nino và đang chuyển sang trạng thái ENSO trung tính - là giai đoạn trung gian giữa El Nino và La Nina.

Dự báo của NOAA cho thấy, La Nina có thể phát triển từ tháng 7 đến tháng 9.2024.

Theo NOAA, những mùa bão trong các năm có hiện tượng ENSO thường dữ dội hơn so thời kỳ El Nino.

Về mặt nhiệt độ, tất cả các hiện tượng ENSO xảy ra trong hai thập kỷ qua đều tạo ra những mùa hè có nhiệt độ trên mức trung bình hoặc trên mức trung bình rất nhiều.

Mùa hè ENSO năm 2019 là mùa nóng kỷ lục ở Bắc Mỹ, với sức nóng kỷ lục trải qua dọc theo cả bờ biển phía Tây và phía Đông.

Mặc dù trạng thái ENSO đang được duy trì, nhưng có vẻ như sẽ không còn quá lâu trước khi vùng nhiệt đới Thái Bình Dương nguội đi và chuyển sang hình thái La Nina. La Nina được đánh giá là có thể khiến mùa bão Đại Tây Dương mạnh thêm, với nhiều siêu bão.

NOAA tin rằng có 69% khả năng nhiệt độ nước sẽ hạ xuống hơn 0,5 độ C vào cuối mùa hè và 83% khả năng vào mùa thu.

Các chuyên gia tại Đại học bang Colorado (Mỹ) và nhiều trường đại học khác cho rằng La Nina sắp xảy ra có thể làm trầm trọng thêm mức độ nghiêm trọng của mùa bão Đại Tây Dương năm 2024, mà tâm điểm của mùa bão thường diễn ra vào tháng 9.

Một nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature, do các nhà khoa học khí quyển tại Đại học Bristol (Anh) dẫn đầu, cảnh báo rằng các siêu bão sẽ leo thang lên cấp 6 trong mùa bão 2024. Cấp 6 là cấp độ chưa có trong thang bão 5 cấp Saffir-Simpson.

Các nhà nghiên cứu dự báo về siêu bão cấp 6. Ảnh: NASA

Hiện tại thang đo Saffir-Simpson chỉ lên đến cấp 5 đối với tốc độ gió 70,5 m/s (254 km/h) trở lên. Dự đoán của các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng các cơn bão trong tương lai có thể đạt được sức gió duy trì vượt quá 281 km/h, xếp chúng vào cấp độ 6.

Các nhà nghiên cứu dự đoán sẽ có 23 cơn bão được đặt tên trong năm 2024, trong đó 11 cơn bão có thể đạt đến trạng thái bão cuồng phong. 5 trong số 11 cơn bão dự kiến sẽ đạt cấp độ bão lớn với sức gió ít nhất 185 km/h.

Ngay cả khi có hoặc không có La Nina, nhiệt độ đại dương kỷ lục kéo dài hơn 1 năm ở Đại Tây Dương cũng làm dấy lên lo ngại về một mùa bão rất mạnh sắp xảy ra.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn