MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Tass.

Rộ tin khả năng Tổng thống Trump - Putin gặp mặt ở Paris, điện Kremlin phản hồi

Thanh Hà LDO | 02/09/2018 12:52
Phát ngôn viên Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho rằng, còn quá sớm để nói về khả năng có cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump trong các lễ kỷ niệm để đánh dấu sự kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ nhất.

"Chúng tôi không biết liệu ông Vladimir Putin có đến Paris hay không cũng như liệu ông Donald Trump có mặt tại Paris hay không. Do đó, còn quá sớm và không thể nói gì về cuộc gặp đó vào lúc này" - phát ngôn viên Điện Kremlin chia sẻ với báo giới.

Trước đó, hôm 31.8, bộ phận báo chí Nhà Trắng xác nhận lãnh đạo My sẽ thăm Paris vào ngày 11.11. Ông dự định tham gia vào các sự kiện kỷ niệm 100 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ nhất, Nhà Trắng cho hay.

Trong diễn biến có liên quan, phát ngôn viên Tổng thống Nga Dmitry Peskov xác nhận, Tổng thống Vladimir Putin dự kiến sẽ tham gia Hội nghị thượng đỉnh Đông Á (EAS) dự kiến được tổ chức tại Singapore từ ngày 11-15.11 tại Singapore.

Hội nghị thượng đỉnh dự kiến sẽ tập hợp lãnh đạo của 10 nước Đông Nam Á gồm: Brunei, Việt Nam, Indonesia, Campuchia, Lào, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thái Lan và Philippines. Ngoài ra, lời mời cũng đã được gửi đến lãnh đạo Nga, Mỹ, Ấn Độ, Trung Quốc, New Zealand, Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia.

Trong khi đó, Nhà Trắng hôm 31.8 cho hay, Tổng thống Donald Trump sẽ không tham dự các Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - ASEAN, Hội nghị thượng đỉnh Đông Á tại Singapore cũng như cuộc họp APEC tại Papua New Guinea trong tháng 11 tới. Thay vào đó, các sự kiện này sẽ do Phó Tổng thống Mike Pompeo tham dự.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn