MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đường ống Nord Stream bị phá hoại khiến khí đốt rò rỉ ra Baltic. Ảnh: Danish Defense

Rộ tin mới về nghi phạm chính vụ phá hoại Nord Stream

Thanh Hà LDO | 20/07/2024 08:08

Nghi phạm chính vụ phá hoại Nord Stream đang bị bắt ở Ukraina và vừa được bảo lãnh.

Tin mới nhất vụ Nord Stream cho hay, tòa án Ukraina cho phép bảo lãnh cho sĩ quan quân sự cấp cao bị nghi đã tham gia trực tiếp vụ phá hoại đường ống dẫn khí ở Baltic.

Đầu tuần này, Công ty luật Katerynchuk, Moor & Partners của Ukraina thông tin, tòa phúc thẩm ở vùng Kirovohrad đã cấp bảo lãnh với số tiền 9 triệu hryvnya (218.000 USD) cho cựu Đại tá Lực lượng Đặc biệt Roman Chervinskiy.

Chervinskiy là người được Washington Post mô tả vào tháng 11 năm ngoái là nghi phạm đóng vai trò điều phối trong cuộc tấn công vào đường ống dẫn khí Nord Stream và Nord Stream 2 năm 2022.

Nghi phạm phá hoại Nord Stream Roman Chervinskiy bị bắt vào tháng 4 năm ngoái với cáo buộc lạm dụng quyền lực.

Theo điều tra, cáo buộc có liên quan đến một vụ cướp máy bay Nga thất bại, dẫn đến cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào sân bay Kanatove ở vùng Kirovohrad tháng 7.2022 dẫn tới 1 quân nhân Ukraina thiệt mạng và 17 người khác bị thương.

Nord Stream do Gazprom của Nga sở hữu phần lớn cổ phần và đã cung cấp khí đốt cho hàng triệu người châu Âu. Ảnh: Gazprom

Vào tháng 11 năm ngoái, trong bài viết về vụ Nord Stream, tờ Washington Post mô tả Roman Chervinskiy là sĩ quan có thành tích trong quân đội Ukraina có “mối quan hệ sâu sắc” với các cơ quan tình báo của nước này.

Washington Post cho hay, người đàn ông này “đóng vai trò trung tâm” và là “người điều phối” cuộc tấn công đường ống dẫn khí đốt Nord Stream và Nord Stream 2.

Theo bản tin, Roman Chervinskiy "nhận lệnh từ các quan chức cấp cao hơn của Ukraina, những người cuối cùng báo cáo với Tướng Valeriy Zaluzhniy" - sĩ quan cấp cao nhất của Ukraina vào thời điểm đó.

Các quan chức Ukraina, châu Âu cũng như “những người khác am hiểu về chi tiết của hoạt động bí mật” đã cung cấp thông tin cho Washington Post trong bản tin về vụ Nord Stream và nghi phạm chính Roman Chervinskiy.

Thông qua luật sư, Roman Chervinskiy đã bác bỏ các cáo buộc có liên quan tới hoạt động phá hoại đường ống dẫn khí nối giữa Nga và Đức chạy dưới biển Baltic.

Các chất nổ được gắn và kích nổ trên đường ống dẫn khí huyết mạch Nord Stream vào tháng 9.2022 gây rò rỉ lượng khí đốt lớn. Vụ tấn công hệ thống Nord Stream được coi là một cuộc tấn công nguy hiểm vào cơ sở hạ tầng châu Âu nửa năm sau khi xung đột Nga - Ukraina nổ ra.

Nord Stream do công ty Gazprom của Nga sở hữu phần lớn cổ phần và đã cung cấp khí đốt Nga cho hàng triệu người châu Âu. Đường ống dẫn khí này được xem là nỗ lực lớn của Nga nhằm bỏ qua Ukraina trong quá trình vận chuyển khí đốt Nga về phía tây tới thị trường EU.

Trong nhiều năm, Mỹ cảnh báo các đường ống Nord Stream và Nord Stream 2 là một rủi ro an ninh với Đức và các quốc gia châu Âu khác, khiến những nước này phải phụ thuộc năng lượng xuất khẩu của Nga.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn