MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thu hoạch ngũ cốc ở Nga. Ảnh: Spuntik

Rời thỏa thuận Biển Đen, Nga viện trợ ngũ cốc miễn phí cho nước nghèo châu Phi

Khánh Minh LDO | 28/07/2023 07:58

Một số nước nghèo nhất châu Phi sẽ nhận được 25-50 nghìn tấn ngũ cốc của Nga hoàn toàn miễn phí, kể cả tiền vận chuyển.

Nga sẵn sàng vận chuyển ngũ cốc miễn phí tới một số quốc gia nghèo nhất châu Phi trong vòng 3-4 tháng tới - RT dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố.

Ông Putin đưa ra cam kết trong bài phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Nga-châu Phi được tổ chức tại St. Petersburg, Nga hôm 27.7.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết Burkina Faso, Zimbabwe, Mali, Somali, Cộng hòa Trung Phi và Eritrea mỗi nước sẽ nhận được từ 25.000 đến 50.000 tấn ngũ cốc. Ông nói thêm Mátxcơva cũng sẽ chi trả chi phí vận chuyển các lô hàng.

Thông báo này được đưa ra một tuần sau khi Nga từ chối gia hạn Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen, một thỏa thuận cho phép Ukraina xuất khẩu ngũ cốc bằng tàu thương mại.

Thỏa thuận do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian đã được quảng cáo là một nỗ lực nhân đạo nhằm bảo vệ các quốc gia nghèo nhất thế giới khỏi giá lương thực tăng cao.

Tuy nhiên, Mátxcơva từ lâu đã khẳng định rằng thỏa thuận không đạt được các mục tiêu đề ra và do đó biến thành hoạt động thương mại thuần túy.

Ông Putin nhắc lại, việc Liên Hợp Quốc không thể thuyết phục các quốc gia phương Tây dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với xuất khẩu thực phẩm và phân bón của Nga, vốn là một phần của thỏa thuận, đã làm hỏng toàn bộ lý do nhân đạo cho hoạt động này.

Nhà lãnh đạo Nga nói: “Họ đã tạo ra những trở ngại ngay cả đối với kế hoạch quyên góp phân bón của chúng tôi cho những quốc gia nghèo nhất đang cần chúng. Trong số 262.000 tấn phân bón bị chặn ở các cảng châu Âu, chúng tôi chỉ vận chuyển được hai lô: chỉ 20.000 tấn đến Malawi và 34.000 tấn đến Kenya. Phần còn lại nằm trong tay người châu Âu”.

Tổng thống Putin tuyên bố, thật vô lý khi phương Tây cáo buộc Mátxcơva gây ra sự bất ổn trên thị trường lương thực toàn cầu. Ông khẳng định, bất chấp các biện pháp trừng phạt do phương Tây áp đặt, Nga đang tăng cường cung cấp cho châu Phi, cả về thương mại và nhân đạo.

Ông Putin nhấn mạnh vai trò của Nga là nước xuất khẩu lúa mì lớn - sản phẩm chủ lực đảm bảo an ninh lương thực. Ông lưu ý, thị phần của quốc gia này là 20%, so với mức dưới 5% của Ukraina.

“Điều này có nghĩa là Nga đóng góp đáng kể vào an ninh lương thực toàn cầu, đồng thời đóng vai trò là nhà cung cấp nông sản quốc tế đáng tin cậy, có trách nhiệm. Những người phủ nhận điều này và tập trung vào cái gọi là thỏa thuận ngũ cốc… đang bóp méo sự thật hoặc nói dối. Trên thực tế, đây là thông lệ của một số quốc gia phương Tây trong nhiều thập kỷ, nếu không muốn nói là hàng thế kỷ”.

Tổng thống Putin đưa ra phát biểu trong phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế và Nhân đạo Nga-châu Phi, nơi có sự tham dự của các phái đoàn từ hơn 40 quốc gia. Điện Kremlin cho biết các quan chức nước ngoài đã tập trung tại St. Petersburg bất chấp áp lực của phương Tây.

Mỹ và các đồng minh đang tìm cách cô lập Nga trên trường quốc tế, cho rằng nước này phải bị trừng phạt do xung đột Ukraina. Mátxcơva cho rằng các biện pháp trừng phạt của phương Tây là một phần của cuộc chiến ủy nhiệm do Mỹ dẫn đầu chống lại Nga.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn