MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sân bay quốc tế Ronald Reagan ở Washington, Mỹ. Ảnh: AFP

Sân bay Mỹ hỗn loạn, hơn 2.600 chuyến bay bị hủy ngày đầu năm mới

Bảo Châu LDO | 02/01/2022 07:06

Mỹ tiếp tục chứng kiến tình trạng hỗn loạn tại các sân bay với 2.600 chuyến bay bị hủy bỏ trong ngày đầu tiên của năm mới.

AFP đưa tin, việc di chuyển bằng đường hàng không ở Mỹ tiếp tục bị gián đoạn nghiêm trọng vào ngày 1.1 do điều kiện thời tiết xấu tại các vùng trên khắp đất nước cộng thêm tác động của tình trạng gia tăng đột biến số ca nhiễm mới do biến thể Omicron gây ra.

Theo dữ liệu trên website theo dõi FlightAware, Mỹ có 2.604 chuyến bay bị hủy, chiếm hơn một nửa trong tổng số 4.529 chuyến bị hủy trên toàn thế giới, ngay sau 4h30 chiều 1.1.

Ngoài ra, dữ liệu ghi nhận 3.447 chuyến bay nội địa ở Mỹ đã bị hoãn lại trong tổng số 7.602 chuyến bay trên toàn thế giới trong ngày 1.1.

Hãng hàng không Mỹ bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Southwest. Hãng này đã phải hủy bỏ 13% lịch trình chuyến bay, theo FlightAware.

Tại Mỹ, các sân bay ở thành phố Chicago bị ảnh hưởng nặng nề nhất do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, dự báo thời tiết cho biết có một trận bão tuyết đổ bộ vào khu vực này vào chiều 1.1 và kéo dài đến tận đêm.

Ngành công nghiệp hàng không toàn cầu vẫn đang quay cuồng với biến thể Omicron rất dễ lây lan.

Nhiều phi công, tiếp viên hàng không và các nhân viên khác phải nghỉ việc sau khi mắc COVID-19, hoặc đang phải cách ly sau khi tiếp xúc với người bị nhiễm bệnh.

Trước đó, vào dịp cuối tuần có lễ Giáng sinh, các hãng hàng không trên toàn thế giới đã hủy bỏ khoảng 7.500 chuyến bay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn