MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Sản phụ nhiễm biến thể Delta ở Trung Quốc sinh ba thành công

Nguyễn Hạnh LDO | 12/08/2021 17:59
Một người phụ nữ được xác nhận mắc COVID-19 đã sinh ba thành công ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc vào sáng 11.8.

Theo Hoàn cầu Thời báo, một sản phụ họ Zi, 29 tuổi, đến từ thành phố Thụy Lệ, tỉnh Vân Nam đã được chẩn đoán mắc COVID-19 khi cô đã mang thai được 28 tuần.

Các xét nghiệm axit nucleic đầu tiên của 3 bé trai - được thực hiện dựa trên mẫu nước ối, dịch hầu họng và dịch dạ dày - đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Sau khi người phụ nữ nhập viện vào ngày 9.7, nhân viên y tế ở Vân Nam đã ngay lập tức tổ chức hội chẩn cùng các chuyên gia cấp tỉnh và quốc gia. 32 chuyên gia khoa sản, khoa nhi và khoa hô hấp cũng được cử tham gia nhóm chẩn đoán và điều trị cho thai phụ nhằm ngăn chặn tình trạng sinh non và thúc đẩy sự phát triển khỏe mạnh cho các bé.

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vân Nam nói với truyền thông: "Dựa trên những kinh nghiệm điều trị trước đây, tình trạng của thai phụ mắc COVID-19 trong giai đoạn cuối thai kỳ có thể trở nên phức tạp. Thêm vào đó, bệnh nhân mắc phải biến thể Delta. Việc đảm bảo sản phụ và trẻ sơ sinh được tiếp nhận kịp thời, chính xác và hiệu quả là rất cần thiết".

Mặc dù tình trạng của sản phụ trở nên nghiêm trọng vào ngày 12.7, sự điều trị cẩn thận của nhóm y tế đã giúp cô hạ sốt và giúp kéo dài thời gian mang thai của cô lên 32 tuần.

Ngày 11.8, sản phụ đã hạ sinh thành công 3 bé trai. Các bé sau đó nhanh chóng được chuyển đến khoa chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh tại bệnh viện.

Một loạt cuộc kiểm tra đều cho thấy các bé đang trong tình trạng ổn định. Tuy nhiên, vẫn cần theo dõi thêm để xem liệu 3 bé có bị biến chứng sinh non hay không.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn