MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngày tưởng nhớ những nạn nhân là phụ nữ ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 14.8.2022. Ảnh: Xinhua

Sáng kiến được kỳ vọng xoay chuyển quan hệ Nhật Bản - Hàn Quốc

Ngạc Ngư LDO | 13/03/2023 06:19

Từ bao lâu nay, việc người dân ở Hàn Quốc đòi hỏi chính phủ Nhật Bản xử lý ổn thỏa vấn đề trách nhiệm đối với những gì Nhật Bản đã gây ra khi xâm chiếm và đô hộ bán đảo Triều Tiên trong nửa đầu của thế kỷ trước là một trong số những vướng mắc lớn nhất, nhạy cảm nhất về chính trị đối nội và đối ngoại giữa Nhật Bản và Hàn Quốc.

Ở đây có hai chuyện, thứ nhất là chuyện phụ nữ trên bán đảo Triều Tiên bị cưỡng bức. Thứ hai là chuyện người trên bán đảo bị cưỡng bức lao động cho một số công ty ở Nhật Bản.

Nhật Bản cho rằng, cả hai chuyện này đều đã được xử lý khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với nhau hồi năm 1965, cụ thể là Nhật Bản đã bồi thường. Những nạn nhân ở Hàn Quốc lại cho rằng, mức độ và hình thức xử lý của Nhật Bản cho đến nay chưa thoả đáng, chưa đúng mức và đặc biệt chưa bao hàm lời xin lỗi chính thức. Họ kiện lên tới tận toà án tối cao ở Hàn Quốc và được xử thắng kiện.

Phía Nhật Bản đáp trả phán xử của tòa án tối cao Hàn Quốc không chỉ bằng tuyên bố phản đối mà còn bằng áp dụng một số biện pháp chính sách trừng phạt Hàn Quốc về kinh tế và thương mại..., 

Chính phủ Hàn Quốc đã đưa chuyện xung khắc thương mại này với Nhật Bản ra Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Nhật Bản và Hàn Quốc ở trong cùng liên minh quân sự truyền thống lâu nay với Mỹ nhưng mối quan hệ không yên không ổn chính vì thế.

Mới rồi, chính phủ Hàn Quốc chủ động đưa ra sáng kiến nhằm tháo gỡ bế tắc này. 

Theo đó, chính phủ Hàn Quốc sẽ thành lập một quỹ tài chính với sự tham gia đóng góp của các công ty tư nhân để bồi thường cho những nạn nhân, đặc biệt cho bên đang khởi kiện Nhật Bản. Hàn Quốc chỉ kêu gọi chính phủ và giới kinh tế Nhật Bản đóng góp cho quỹ tài chính này. Sáng kiến ấy được cả chính phủ Nhật Bản lẫn chính phủ Mỹ hoan nghênh.

Tự thân vận động như thế chứ không gò ép phía Nhật Bản cho thấy phía chính phủ Hàn Quốc chủ trương cách tiếp cận khác để khắc phục vướng mắc, cản trở quan hệ của Hàn Quốc với Nhật Bản. Xem ra, tổng thống mới của Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho rằng, phải cải thiện quan hệ của Hàn Quốc với Nhật Bản thì mới có thể củng cố và tăng cường được liên minh quân sự truyền thống ba bên Hàn Quốc - Mỹ - Nhật Bản tới mức độ và cấp độ có đủ hiệu ứng cảnh báo và răn đe Trung Quốc và Triều Tiên, cũng như ứng phó thách thức và đe doạ an ninh từ phía Trung Quốc và Triều Tiên. Suy tính như thế có thể rất thực tế đối với chính phủ Hàn Quốc về chính trị và chính trị an ninh. Nhưng việc xử lý mọi rắc rối giữa Hàn Quốc và Nhật Bản liên quan đến những di sản của quá khứ lịch sử lại không thể chỉ được giải quyết về chính trị. 

Vì thế, sáng kiến mới nói trên của chính phủ Hàn Quốc rồi đây có làm xoay chuyển được mối quan hệ của Hàn Quốc với Nhật Bản hay không phụ thuộc hoàn toàn vào việc những nạn nhân liên quan có chấp nhận nó hay không.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn