MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Với công suất tối đa, các nhà máy Trung Quốc có thể sản xuất khoảng 20 triệu chiếc khẩu trang 1 ngày. Ảnh: AFP

Sáng kiến khắc phục tình trạng thiếu hụt khẩu trang ở Trung Quốc

Phương Linh LDO | 13/02/2020 19:06

Các công ty trên khắp Trung Quốc từ công ty công nghệ, sản xuất bỉm, ôtô... cho tới các công ty dệt may đều tham gia chuyển đổi các dây chuyền sang sản xuất khẩu trang và thiết bị bảo hộ, góp phần khắc phục tình trạng thiếu hụt các thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19.

Tờ CNA đăng tin, chỉ trong hơn 2 ngày, tập đoàn New Yifa - chuyên sản xuất bỉm, giấy vệ sinh - đã chuyển đổi 1 dây chuyền sản xuất ở tỉnh Phúc Kiến sang sản xuất khẩu trang, tận dụng nguyên liệu sẵn có. 

Phó chủ tịch của New Yifa - Shen Shengyuan - cho biết, tất cả các công nhân đều đang tập trung sản xuất khẩu trang. Dây chuyền của công ty có thể sản xuất lên tới 600.000 chiếc khẩu trang 1 ngày và sẽ sớm có thêm 1 dây chuyền sản xuất bỉm nữa được chuyển đổi sang sản xuất khẩu trang.

Cho tới nay, COVID-19 đã giết chết hơn 1.350 người và lây nhiễm cho 60.000 người, dấy lên nỗi lo ngại toàn cầu và là nguyên nhân khiến mọi người đổ xô tích trữ đồ bảo hộ.

Chính quyền Trung Quốc cho biết nước này đang rất cần khẩu trang, đặc biệt tại tâm dịch, các bác sĩ ở tuyến đầu Vũ Hán có lúc phải tiếp xúc với bệnh nhân mà không có khẩu trang đặc biệt hay quần áo bảo hộ, phải tái sử dụng các dụng cụ này.

Với công suất tối đa, các nhà máy Trung Quốc chỉ có thể sản xuất khoảng 20 triệu chiếc khẩu trang mỗi ngày.

Trong khi hơn 76% các nhà sản xuất khẩu trang và 77% nhà sản xuất quần áo bảo hộ đã khôi phục sản xuất tại 22 khu vực từ ngày 10.2, vẫn xảy ra tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng khẩu trang và các nguồn cung cấp bảo hộ khác.

Các nhà sản xuất đang tiếp tục đẩy mạnh tham gia sản xuất nhưng cũng phải chịu thiệt hại, tập đoàn New Yifa đã hoãn 1 đơn hàng trị giá 6 triệu USD để tập trung vào sản xuất khẩu trang. Nhưng họ tin tưởng vào chính quyền địa phương ở thành phố Phủ Điền, nơi công ty đặt trụ sở, sẽ giúp các công ty vượt qua sóng gió này.

Tại các thành phố khác như Ninh Ba ở phía đông tỉnh Chiết Giang, 14 nhà máy dệt may sẽ sản xuất 1 triệu khẩu trang trong vòng 20 ngày, Tân Hoa Xã đưa tin hôm 12.2.

Công ty BYD dự kiến sản xuất 5 triệu khẩu trang và 50.000 chai nước khử trùng 1 ngày vào cuối tháng này. Công ty cũng dự kiến bắt đầu sản xuất hàng loạt trong thời gian tới và khẩu trang sẽ được chuyển tới các bệnh viện và các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh và những nơi khác.

Các công ty khác cũng tham gia bao gồm Liên doanh General Motors ở Trung Quốc, SAIC-GM-Wuling và Tập đoàn Dầu khí và Hoá chất Trung Quốc (Sinopec).

Sinopec hôm 8.2 cho biết đã thiết lập 11 dây chuyền sản xuất với các đối tác và đặt mục tiêu sản xuất hơn 1 triệu khẩu trang 1 ngày vào 10.3.

Gã khổng lồ công nghệ Đài Loan Foxxcon - công ty lắp ráp các sản phẩm của Apple - cũng cho biết sẽ bắt đầu sản xuất khẩu trang tại 1 nhà máy ở Thâm Quyến với kì vọng sản xuất 2 triệu khẩu trang mỗi ngày vào cuối tháng 2. Khẩu trang sẽ được cung cấp cho chính các công nhân của họ, và có thể phân phối cho những nơi cần thiết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn