MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các con của Shelly Anderson gồm: Claire 7 tuổi, Caleb 11 tuổi và Emma 8 tuổi rất thích thú thực hiện ý tưởng "Tủ đồ ăn miễn phí". Ảnh: CNN

Sáng kiến Tủ đồ ăn miễn phí giúp người cần trong dịch bệnh COVID-19

Bảo Châu LDO | 24/03/2020 16:36
Khi các cửa hàng đang khan hiếm hàng để bán, các "Tủ đồ ăn miễn phí" ở Mỹ lại chất đầy đồ ăn dành tặng cho những người có nhu cầu.

Tại thành phố Woodbury, tiểu bang Minnesota, Mỹ, cô Shelly Anderson đã chất đầy một tủ nhỏ ở phía trước nhà, chứa đồ ăn miễn phí gồm thực phẩm, mỳ ống và giấy vệ sinh dành cho những ai cần giúp đỡ. Đối với cô, đó là một cơ hội để làm việc tốt, cô nói: "Đây là khoảng thời gian khó khăn. Tôi nghĩ mình có thể hỗ trợ một điều gì đó cho bất cứ ai đang cần".

Đầu tiên khi nghe về ý tưởng này từ một người bạn, cô Shelly Anderson đã quyết định hỏi trường tiểu học của con mình về việc chuyển đổi tủ "Thư viện nhỏ miễn phí" của chúng thành "Tủ đồ ăn miễn phí".

Sau khi được nhà trường chấp thuận, cô cùng các con của mình đã dùng chính những đồ dùng thiết yếu trong nhà để biến ý tưởng thành hiện thực - gồm giấy vệ sinh, khăn giấy, mì và trái cây.

Tủ thư viện của Trường Tiểu học Brookview đã biến thành “Tủ đồ ăn miễn phía“. Ảnh: CNN 

Vài ngày họ lại kiểm tra tủ đựng đồ ăn một lần và nhận thấy rằng những người khác cũng bắt đầu đóng góp.

"Lượng thực phẩm luôn biến động. Mọi người đang lấy những gì họ cần và bổ sung thêm bằng thứ khác, thật là tuyệt", cô Shelly vui mừng cho biết.

Lấy cảm hứng từ tủ "Thư viện nhỏ miễn phí", Jessica McClard bắt đầu phong trào "Tủ đồ ăn miễn phí" gần nơi cô sinh sống ở tiểu bang Arkansas vào năm 2016.

Giờ đây, khi đại dịch COVID-19 xảy ra, McClard cho biết "Tủ đồ ăn miễn phí" càng quan trọng hơn bao giờ hết. Cô nói: "Mô hình này phù hợp với thời điểm hiện nay vì chúng ta có thể duy trì khoảng cách xã hội và cũng có rất nhiều người đang cần được giúp đỡ".

Để hạn chế lây nhiễm COVID-19, McClard đã bỏ cánh cửa tủ để giảm thiểu sự tiếp xúc và sử dụng đồ đóng hộp và các mặt hàng có thể chịu được thời tiết.

"Có rất nhiều điều tốt đẹp xảy ra nếu bạn tìm kiếm nó", McClard khẳng định.

Ở Minnesota, cô Shelly Anderson đã nhận thấy ý tưởng này được nhân rộng trong khu phố của mình với ngày càng nhiều các "Tủ đồ ăn miễn phí" được mở ra.

"Anh trai tôi có một thư viện nhỏ ở sân trước và anh ấy đã làm điều tương tự."

Cô Shelly Anderson cũng chứng kiến những việc làm tốt của cô đã ảnh hưởng tới bọn trẻ như thế nào: "Các con tôi đã dành rất nhiều thời gian vào việc đảm bảo tủ đồ luôn được bổ sung. Trải nghiệm này giúp bọn trẻ có thể hiểu được ý nghĩa của việc chia sẻ. Điều đó thật tuyệt."

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn