MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Sập mỏ ngọc Myanmar: Tìm thấy thêm thi thể, hàng chục người vẫn mất tích

Bảo Châu LDO | 23/12/2021 18:56

Lực lượng cứu hộ ở miền bắc Myanmar ngày 23.12 đã tìm thấy thêm 2 thi thể trong vụ sập mỏ ngọc vùng Hpakant, hàng chục người vẫn đang mất tích, có khả năng đã chết.

SCMP đưa tin, lực lượng cứu hộ Myanmar vào sáng 23.12 đã kéo thêm được 2 thi thể ra khỏi hồ nước hiện trường lở đất ở vùng Hpakant thuộc bang Kachin nước này. Hôm trước, hoạt động tìm kiếm đã buộc phải rút ngắn do sương mù và mưa suốt đêm.

Các nhà chức trách ban đầu cho biết có ít nhất 70 người mất tích sau khi trận lở đất xảy ra vào sớm ngày 22.12, nhưng sau đó đính chính thêm rằng, họ vẫn đang trong quá trình xác minh nên chưa có con số cuối cùng.

Trong số những nạn nhân có một thanh niên 23 tuổi, đến từ Yinmar Pin ở miền trung Myanmar, cách đó hàng trăm kilomet.

Các thợ mỏ tại Hpakant chủ yếu là lao động nhập cư, đến từ khắp nơi trên đất nước Myanmar. Họ nhặt nhạnh kiếm sống trên những đống chất thải do các công ty khai thác công nghiệp để lại với hy vọng tìm thấy một khối ngọc bích nào đó bị bỏ sót.

Ông Ko Jack thuộc Tổ chức Cứu hộ Myanmar cho biết, thời tiết đã quang đãng, 6 đội cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm người còn sống sót.

Theo một nhà hoạt động địa phương, hàng trăm thợ mỏ đã kéo đến vùng Hpakant trong mùa mưa để dò tìm ở những mỏ lộ thiên nguy hiểm bất chấp lệnh cấm của chính phủ cho đến tháng 3.2022.

Vụ việc là thảm kịch mới nhất xảy ra với ngành công nghiệp trị giá hàng tỉ USD nhưng quản lý yếu kém ở Myanmar.

Ngọc bích và các nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú khác ở miền bắc Myanmar - bao gồm gỗ, vàng và hổ phách - mang lại nguồn thu tài chính không nhỏ.

Năm 2020, một trận mưa lớn đã gây ra lở đất hàng loạt ở Hpakant chôn vùi gần 300 thợ mỏ, trong đó có 100 người thiệt mạng.

Cơ quan giám sát Global Witness ước tính rằng, ngành công nghiệp sản xuất ngọc bích ở Myanmar trị giá khoảng 31 tỉ USD vào năm 2014.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn