MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Sau 5 tàu đầu tiên, Iran tiếp tục chở dầu cho Venezuela bất chấp Mỹ

Ngọc Vân LDO | 02/06/2020 14:50
Iran tiếp tục chở dầu tới Venezuela nếu Caracas yêu cầu thêm, bất chấp đe dọa của Mỹ với cả 2 nước.

"Iran thực thi quyền thương mại tự do với Venezuela, và chúng tôi sẵn sàng gửi thêm tàu chở dầu ​​nếu Venezuela yêu cầu thêm nguồn cung từ Iran" - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi nói trong cuộc họp báo hàng tuần được phát trực tiếp trên truyền hình nhà nước hôm 1.6.

Tàu đầu tiên trong số 5 tàu ​​chở dầu của Iran đã đến Venezuela vào tuần trước để giúp giảm bớt tình trạng thiếu nhiên liệu. Con tàu không gặp phải dấu hiệu can thiệp nào của quân đội Mỹ.

Trước đó, chính quyền Venezuela đã mô tả “mối đe dọa" từ Mỹ với các tàu chở dầu.

Mỹ tìm cách ngăn chặn tàu chở dầu tiếp theo của Iran đến Venezuela, và đang theo dõi nguồn cung ban đầu - theo tờ Al Jazeera.

Mỹ đã cảnh báo các chính phủ, cảng biển, chủ tàu và công ty bảo hiểm rằng họ có thể phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt nếu họ hỗ trợ các tàu chở dầu của Iran.

Tàu chở dầu của Iran đến Venezuela. Video: AFP

Mỹ gần đây đã tăng cường sự hiện diện của hải quân tại vùng biển Caribbea trong những nỗ lực mà Washington gọi là hoạt động chống ma túy mở rộng.

Bất chấp các mối đe dọa của Mỹ, 5 tàu chở dầu của Iran đã tới Venezuela - quốc gia Nam Mỹ đang bị thiếu xăng trầm trọng.

Theo hãng theo dõi tàu thuyền Refinitiv Eikon, toàn bộ 5 tàu chở dầu đã cập cảng ở Venezuela, trong đó có những tàu đã dỡ hàng xong và quay về. 

5 tàu này chở khoảng 1,53 triệu thùng xăng và alkylate đến Venezuela.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm 1.6 cho biết, ông sẽ sớm tới Iran để ký các thỏa thuận hợp tác về năng lượng và các lĩnh vực khác.

"Tôi có nghĩa vụ phải đích thân đi cảm ơn Iran” - Reuters dẫn lời ông Maduro phát biểu trên truyền hình nhà nước, nhưng không cung cấp ngày cụ thể cho chuyến thăm.

Cả Iran và Venezuela đang chịu trừng phạt của Mỹ. Mối quan hệ giữa Iran và Mỹ tăng vọt kể từ năm 2018, khi Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi thoả thuận hạt nhân Iran và áp dụng các biện pháp trừng phạt, khiến nền kinh tế Iran rơi vào khó khăn.

Trong khi đó, Venezuela đang lâm vào tình trạng thiếu nhiên liệu trầm trọng, do các nhà máy lọc dầu gần như không hoạt động vì các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Venezuela có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, nhưng sản xuất của dầu của nước này đang rơi tự do - sự sụp đổ mà các chuyên gia quy cho các chính sách thất bại, thiếu đầu tư và tham nhũng.

Bên cạnh đó, đại dịch COVID-19 càng làm cho nền kinh tế rơi vào khủng hoảng.

Iran và Venezuela có mối quan hệ chặt chẽ kể từ khi cố Tổng thống Venezuela Hugo Chavez lên nắm quyền vào năm 1999.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn