MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Hamburg, Đức năm 2017. Ảnh: Reuters.

Sau điện đàm căng thẳng với ông Donald Trump, Tổng thống Mexico hủy thăm Mỹ

H.Liên LDO | 25/02/2018 13:32
Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto đã hoãn kế hoạch thăm Mỹ sau cuộc điện đàm nảy lửa với ông Donald Trump liên quan đến việc thúc đẩy xây bức tường biên giới.

"Hai nhà lãnh đạo nhất trí bây giờ không phải là thời điểm thích hợp cho một chuyến thăm nhưng họ sẽ có các nhóm tiếp tục đàm phán và làm việc cùng nhau", Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ hôm 24.2.

Các quan chức Mexico trước đó đã hé lộ về cuộc hội đàm giữa ông Donald Trump và  ông Enrique Pena Nieto trong vài tuần tới nhưng không nêu thời điểm cụ thể.

Theo Washington Post, hai nhà lãnh đạo điện đàm khoảng 50 phút hôm 20.2. Tuy nhiên, cuộc thảo luận rơi vào bế tắc khi Tổng thống Donald Trump không đồng ý công khai khẳng định lập trường của Mexico rằng nước này sẽ không trả tiền xây dựng bức tường biên giới Mỹ - Mexico.

Một quan chức Mexico cho hay, ông Donald Trump đã mất bình tĩnh trong khi điện đàm. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ tiết lộ, Tổng thống Donald Trump rất "bực tức và thất vọng". Ông Donald Trump cho rằng thật vô lý khi ông Enrique Pena Nieto muốn ông từ bỏ cam kết trong chiến dịch tranh cử về việc buộc Mexico trả tiền xây bức tường.

Bộ Ngoại giao Mexico cho biết, không có gì để bình luận về cuộc điện đàm này ngoại trừ thông tin ông Donald Trump chia buồn về tai nạn trực thăng mới đây của nước này, đồng thời cho biết hai bên cam kết đẩy mạnh chương trình thương mại, di dân và an ninh song phương.

Việc xây dựng bức tường biên giới phía nam với Mexico là một trong những điểm nhấn trong chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump. Trong đề xuất ngân sách gần đây nhất trước Quốc hội, Tổng thống Mỹ đề xuất 23 tỷ USD cho an ninh biên giới, trong đó phần lớn là xây dựng bức tường.

Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto đã có cuộc gặp với ông Donald Trump hồi tháng 7 năm ngoái bên lề hội nghị thượng đỉnh G20. Trước lần hủy chuyến thăm này, Tổng thống Mexico cũng đã hủy một cuộc hội đàm sau khi ông Donald Trump đe dọa áp thuế vào hàng nhập khẩu của Mexico để chi trả cho bức tường. Ông Donald Trump cũng đã gặp Tổng thống Mexico một lần trong chiến dịch bầu cử năm 2016.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn