MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Sau hỗn loạn ở Quốc hội Mỹ, giới nghiêm kéo dài tới lễ nhậm chức ông Biden

Thanh Hà LDO | 07/01/2021 13:40
Đối phó với hỗn loạn ở Quốc hội Mỹ ngày 6.1, Thị trưởng Washington D.C gia hạn tình trạng khẩn cấp công cộng trong 15 ngày, tới sau lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Do hệ quả từ vụ người biểu tình tràn vào tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 6.1 khi lưỡng viện đang họp kiểm phiếu đại cử tri chứng nhận kết quả bầu cử tổng thống Mỹ 2020, Thị trưởng Washington DC Muriel Bowser thông báo gia hạn tình trạng khẩn cấp công cộng lên 15 ngày.

Quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 15 ngày, theo CNN, đồng nghĩa với việc tình trạng này sẽ kéo dài đến 1 ngày sau lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Nữ thị trưởng Washington nói rằng, những người tràn vào Điện Capitol "đã tìm cách làm gián đoạn các thủ tục của Quốc hội liên quan đến việc công nhận các phiếu bầu cử tri đoàn".

“Những người không hài lòng với các phán quyết tư pháp và kết quả của các Ủy ban Bầu cử bang và một số người có thể tiếp tục các cuộc biểu tình bạo lực của họ qua lễ nhậm chức" - bà Muriel Bowser nói.

Lệnh giới nghiêm trên toàn thành phố với thủ đô Washington D.C ban đầu bắt đầu lúc 18h ngày 6.1 và kéo dài tới 6h sáng 7.1.

Thị trưởng Muriel Bowser thông báo lệnh giới nghiêm trong đó nêu rõ, "không ai, ngoài những người được Thị trưởng chỉ định, được đi bộ, đi xe đạp, chạy, lảng vảng, đứng, đi xe máy hoặc ôtô hoặc các phương tiện giao thông nào khác trên bất kỳ đường phố, ngõ hẻm, công viên hoặc địa điểm công cộng nào ở thủ đô".

Lệnh giới nghiêm ở Washington D.C. không áp dụng cho những người lao động thiết yếu, trong đó có những người làm việc trong lĩnh vực truyền thông được các hãng tin cấp giấy tờ.

Kể từ sau vụ hỗn loạn ở Quốc hội Mỹ, cơ quan Mật vụ Mỹ đang tăng cường đáng kể công tác bảo vệ, đưa thêm các đặc vụ trong khu vực đến Nhà Trắng, khu Đài quan sát Hải quân Hoa Kỳ có nơi ở chính thức của Phó Tổng thống Mỹ và trụ sở của cơ quan Mật vụ Mỹ, một nguồn tin tiết lộ với CNN.

Một quan chức từ trụ sở cơ quan Mật vụ Mỹ nói rằng, Mật vụ là cơ quan liên bang đầu tiên được triển khai khi cảnh sát Capitol yêu cầu sự hỗ trợ từ cơ quan thực thi pháp luật liên bang và địa phương.

Các đặc vụ bảo vệ Phó Tổng thống Mike Pence và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris cũng đã có mặt để bảo vệ 2 chính trị gia này. Tuy nhiên, khi cảnh sát Capitol kêu gọi hỗ trợ, cơ quan Mật vụ Mỹ cũng cử thêm đơn vị mật vụ mặc quân phục và các đặc nhiệm tới Capitol Hill để hỗ trợ. Các cơ quan thực thi pháp luật khác sau đó cũng tham gia.

Sau vụ hỗn loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ trong ngày kiểm phiếu đại cử tri chứng nhận kết quả bầu cử tổng thống Mỹ 2020, theo yêu cầu của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ, New York đang triển khai 1.000 lính vệ binh của bang tới Washington, D.C, để hỗ trợ. Vệ binh Quốc gia của New York sẽ được triển khai ở Washington, D.C, trong tối đa hai tuần.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn