MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nga sẵn sàng giúp Iraq chống IS. Ảnh: TASS

Sau Syria, Nga sẵn sàng can thiệp vào Iraq

Khánh Minh LDO | 22/09/2017 08:40
Nga tuyên bố sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ Iraq trong cuộc chiến chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

"Chúng tôi tin rằng tội ác của những kẻ khủng bố IS không thể không bị trừng phạt" - TASS dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nơi nghị quyết về việc điều tra tội ác của IS ở Iraq đã được thông qua.

"Chúng tôi hoan nghênh chiến thắng mà các lực lượng vũ trang Iraq đã đạt được trong cuộc chiến chống IS, cũng như các bước đi để khôi phục chủ quyền của đất nước" - nhà ngoại giao cao cấp Nga nói.

"Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ về mặt chính trị và thực tế cho các nhà lãnh đạo Iraq" - ông Gatilov bổ sung.

Theo nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cần thành lập một nhóm để giúp giới chức Iraq điều tra tội ác của IS và đưa chúng ra ánh sáng.

Các chuyên gia dự kiến sẽ thu thập và bảo vệ các bằng chứng liên quan đến tội ác chiến tranh, diệt chủng và các tội ác chống nhân loại.

Nhóm này sẽ bao gồm các luật sư Iraq, các nhà nghiên cứu tội phạm và các chuyên gia quốc tế, dự kiến hoạt động trong hai năm. Một cố vấn đặc biệt cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc sẽ đứng đầu nhóm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn