MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Kính viễn vọng có thể phát hiện người ngoài hành tinh. Ảnh: AFP

Sẽ sớm tìm ra người ngoài hành tinh nếu nhà khoa học Mỹ đúng

Ngọc Vân LDO | 06/04/2021 12:01
Nhà vật lý Mỹ Michio Kaku nổi tiếng tin rằng chúng ta đang ở gần người ngoài hành tinh hơn chúng ta nghĩ.

Nhiều người đã mơ về một ngày mà chúng ta cuối cùng có thể khám phá ra một nền văn minh ngoài trái đất rất lâu trước khi chúng ta có loại công nghệ kính viễn vọng như ngày nay.

Từng là một giấc mơ viển vông khi nghĩ rằng chúng ta có thể phát hiện ra các hành tinh quay xung quanh các ngôi sao xa xôi, nhưng giờ chúng ta đã biết hàng nghìn nghìn hành tinh như vậy, và chúng ta đang tìm kiếm nhiều hơn một cách đáng kinh ngạc. Vì vậy, câu hỏi là chính xác khi nào chúng ta sẽ có đủ sức mạnh công nghệ để thực sự xác định sự sống ngoài hành tinh.

Nhà vật lý người Mỹ gốc Nhật Michio Kaku - nổi tiếng thế giới với những cuốn sách bán chạy nhất và xuất hiện trên vô số chương trình khoa học - tin rằng chúng ta đang ở gần người ngoài hành tinh hơn chúng ta nghĩ. Trên thực tế, ông tin tưởng chúng ta có thể chỉ cần một lần phóng kính viễn vọng không gian là có thể có được những gì chúng ta cần để phát hiện một nền văn minh xa lạ ngoài hành tinh đang ở đâu đó trong thiên hà.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với tờ The Guardian, ông Kaku giải thích rằng, kính viễn vọng không gian James Webb sắp ra mắt có thể là câu trả lời.

Kính viễn vọng không gian James Webb được dự định phóng hơn một thập kỷ trước nhưng chưa thực hiện được bởi sự chậm trễ, sai lầm và vượt quá ngân sách khổng lồ. Northrop Grumman - nhà thầu mà NASA thuê để chế tạo James Webb - liên tục trễ hẹn khi liên tục yêu cầu ngày càng nhiều tiền hơn để hoàn thành dự án. Một khi kính thiên văn hoàn tất, nó sẽ có thể nghiên cứu các hành tinh xa xôi theo những cách hoàn toàn mới.

Nhà vật lý Michio Kaku. Ảnh: AFP

Khi được hỏi về việc khám phá và thậm chí tiếp xúc với một nền văn minh ngoài hành tinh, ông Kaku nói rằng các nhà khoa học đang lẫn lộn về ý tưởng tiếp cận.

“Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ đưa kính viễn vọng James Webb lên quỹ đạo và chúng ta sẽ có hàng nghìn hành tinh để xem xét, đó là lý do tại sao tôi nghĩ khả năng chúng ta có thể tiếp xúc với một nền văn minh ngoài hành tinh là rất cao” - ông Kaku nói.

“Có một số đồng nghiệp của tôi tin rằng chúng tôi nên liên hệ với họ (người ngoài hành tinh). Tôi nghĩ đó là một ý tưởng khủng khiếp. Tất cả chúng ta đều biết chuyện gì đã xảy ra với Montezuma khi ông gặp Cortés ở Mexico cách đây hàng trăm năm. (Moctezuma là thủ lĩnh cuối cùng của người Aztec, cai quản từ năm 1502 đến 1520. Moctezuma tin đoàn thám hiểm Tây Ban Nha do Hernán Cortés chỉ huy là những vị thần, và tiếp đãi họ tử tế. Tuy nhiên, người Tây Ban Nha lại gây xung đột, và nhốt Montezuma vào ngục. Thừa lúc Hernán Cortés đi vắng, người Aztec nổi lên và giết nhiều lính Tây Ban Nha. Hernán Cortés đã quay trở về cùng với vài vương quốc láng giềng với Aztec chống lại Aztec. Cuối cùng, vua Moctezuma đã bị giết, và Hernán Cortés trở thành nhà cầm quyền Mexico - PV). Cá nhân tôi bây giờ nghĩ rằng những người ngoài hành tinh sẽ rất thân thiện nhưng chúng ta không thể đánh cược vào điều đó. Vì vậy, tôi nghĩ chúng ta sẽ liên lạc nhưng chúng ta nên làm điều đó rất cẩn thận” - ông Kaku phân tích.

Nếu chúng ta thực sự tìm thấy bằng chứng thuyết phục về một nền văn minh ngoài trái đất sống trên một hành tinh xa xôi, sẽ có rất nhiều câu hỏi cần trả lời trước khi chúng ta có thể liên hệ.

Trên hết, chúng ta chỉ đơn giản là không biết cuộc sống ngoài hành tinh có thể có loại công nghệ nào, vì vậy việc gửi tín hiệu radio hoặc một số loại tin nhắn ánh sáng được mã hóa có thể hoàn toàn không được chú ý.

Tất nhiên, tất cả điều này giả định rằng chúng ta tìm thấy một nền văn minh ngoài hành tinh, và tất nhiên, điều đó phụ thuộc vào việc phóng kính viễn vọng James Webb. Nó hiện dự kiến ​​ra mắt vào tháng 10 tới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn