MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Binh sĩ Serbia trong một cuộc tập trận. Ảnh: Bộ Quốc phòng Serbia

Serbia đặt quân đội trong tình trạng báo động cao về Kosovo

Thanh Hà LDO | 02/11/2022 06:58
Bộ trưởng Quốc phòng Serbia Milos Vucevic thông báo, Belgrade đã đặt quân đội vào tình trạng báo động cao trong ngày 1.11 khi khu vực ly khai Kosovo bắt đầu thực hiện kế hoạch cấm biển số xe của Serbia. 

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic - đồng thời là Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang của đất nước - đã ra lệnh cho quân đội “tăng cường mức độ sẵn sàng chiến đấu để sẵn sàng đáp ứng bất kỳ nhiệm vụ nào”, Bộ trưởng Quốc phòng Vucevic chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Happy TV. 

“Serbia nói về hòa bình và ổn định không có nghĩa là chúng tôi yếu, rằng chúng tôi có thể bị quấy rối và làm xấu hổ” - Bộ trưởng Quốc phòng Serbia nhấn mạnh. 

Bộ trưởng lưu ý, quân đội của Serbia, “mạnh hơn nhiều lần so với trước đây” và vẫn hoàn toàn cam kết bảo vệ tất cả công dân của Serbia, bao gồm cả người Serb ở Kosovo. “Không ai nên nghi ngờ điều đó" - ông nói thêm.

Tuy nhiên, ông Vucevic cũng khẳng định, Belgrade không tìm kiếm xung đột và "đàm phán trong một nghìn ngày tốt hơn là dành một ngày ở chiến hào".

Tình hình Kosovo, nơi có nhiều người Serb cư trú, đã trở nên căng thẳng. Chính quyền Kosovo bắt đầu thực hiện các quy định từ 1.11, phát những cảnh báo đầu tiên với các chủ phương tiện mang biển số Serbia, ông chỉ ra.

Theo kế hoạch của Pristina, cảnh báo sẽ được đưa ra trước, sau đó là mức phạt 150 euro (khoảng 149 USD). Sau khi giai đoạn chuyển đổi kết thúc vào tháng 4.2023, những người lái xe không chuyển từ biển số Serbia sang biển số Kosovo sẽ bị thu giữ ôtô.

Ban đầu, lệnh cấm này dự kiến ​​có hiệu lực ngày 1.8, nhưng bị hoãn lại sau khi người Serb ở miền bắc Kosovo thiết lập các chốt chặn để chuẩn bị chống lại cảnh sát đặc nhiệm được trang bị vũ khí mạnh mà Pristina triển khai đến khu vực này.

Từ đó, các bên không thể tìm ra cách giải quyết bế tắc. Tuần trước, Tổng thống Vucic cảnh báo, những nỗ lực của Kosovo nhằm hạn chế di chuyển của ôtô mang biển số Serbia chắc chắn sẽ vấp phải sự phản ứng của người dân Serbia. 

Mỹ và nhiều đồng minh công nhận Kosovo - nơi người Albania chiếm đa số - là một quốc gia có chủ quyền vào năm 2008, nhưng Serbia vẫn coi Kosovo là một phần lãnh thổ của nước này. Serbia được nhiều nước khác, bao gồm cả Nga và Trung Quốc, ủng hộ trong vấn đề Kosovo.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn