MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Sét lóe sáng trên núi lửa đang phun trào ở Philippines

Thanh Hà LDO | 13/01/2020 07:33
Núi lửa gần thủ đô Philippines phun trào khiến hàng nghìn cư dân và du khách phải sơ tán, các chuyến bay bị tạm ngừng.
Núi lửa Taal gần thủ đô Philippines khiến hàng nghìn cư dân phải sơ tán khi bất ngờ phun trào mang theo các cột khói bụi khổng lồ cao tới gần 15km trên bầu trời. Ảnh: ABS-CBN.
Có những tia sét lóe sáng trên các cột khói bụi núi lửa phun trào và những dư chấn rung chuyển mặt đất khi núi lửa Taal phun trào. Ảnh: ABS-CBN.
Núi lửa Taal là địa điểm thu hút du khách bởi khung cảnh tươi đẹp. Đây là một trong những núi lửa còn hoạt động nhỏ nhất thế giới, nằm giữa một hồ nước cách thủ đô Manila khoảng 73km về phía nam. Ảnh: ABS-CBN.
Sét lóe sáng trên miệng núi lửa Taal. Ảnh: ABS-CBN.
Ảnh: EPA.
Giới chức cho biết, có nguy cơ một vụ phun trào từ núi lửa Taal có thể gây ra sóng thần trên hồ nước. Ảnh: ABS-CBN.
Hiện chưa có báo cáo về thương vong hoặc thiệt hại khi núi lửa Taal hoạt động trở lại. Ảnh: Philstar.
Tuy nhiên, giới chức Philippines đã nhanh chóng sơ tán hơn 6.000 cư dân khỏi một hòn đảo giữa hồ nơi có ngọn núi lửa Taal. Ảnh: EPA.
ABS-CBN cho hay, núi lửa Taal phun trào cũng gây ra mất điện ở các tỉnh Laguna và Cavite tối 12.1 khi khói bụi và hơi nước từ núi lửa phun trào ảnh hưởng tới các đường dây điện. Ảnh: AP.
Tập đoàn lưới điện quốc gia Philippines (NGCP) cho biết, nguồn điện từ Meralco cũng bị giảm đáng kể do tro bụi núi lửa Taal phun trào gây sự cố mất điện của 3 đường dây 500 kilovolt và 2 đường dây 230 kilovolt. Ảnh: EPA.
“NGCP đang triển khai các biện pháp dự phòng cũng như tiếp tục theo dõi tác động của hoạt động của núi lửa Taal đến các cơ sở truyền tải” - nhà điều hành lưới điện cho biết. Ảnh: AP.
NGCP cũng khẳng định sẽ huy động các đội bay để kiểm tra các đường dây và làm sạch thiết bị đường dây quan trọng “ngay khi tình hình được coi là an toàn“. Ảnh: AP.
Giới chức Philippines đã nâng mức cảnh báo lên mức 4 với núi lửa Taal từ tối 12.1. Mức cảnh báo cấp 5 là cấp cao nhất, được áp dụng trong trường hợp núi lửa đang phun trào. Ảnh: Getty.
Ảnh: ABS-CBN. 
Một đám cưới diễn ra ở Philippines khi núi lửa Taal phun trào. Ảnh: ABS-CBN. 
Một siêu thị treo thông báo đã hết khẩu trang để bán trong bối cảnh núi lửa Taal hoạt động phun khói bụi.  
 Ảnh: Getty. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn