MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh vệ tinh bão Beryl hồi 2h ngày 30.6. Ảnh: NHC

Siêu bão vừa manh nha đã khiến các nhà dự báo bão ngạc nhiên

Khánh Minh LDO | 30/06/2024 16:31

Cơn bão đầu mùa bão 2024 tăng cấp tới 4 lần, hướng tới trở thành siêu bão trong 24 giờ, khiến các nhà dự báo bão kinh ngạc.

Beryl trở thành cơn bão lớn đầu tiên của mùa bão 2024 ở Đại Tây Dương lúc 17h ngày 29.6 theo giờ Mỹ, với sức gió duy trì tối đa tiếp tục tăng, lên đến 144 km/h vào lúc 2h sáng ngày 30.7, đánh dấu lần thứ tư bão tăng cấp tốc độ gió.

Dự báo bão của Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ (NHC) cho biết, các điều kiện thuận lợi sẽ giúp Beryl nhanh chóng mạnh lên thành siêu bão - sức gió của bão Beryl sẽ đạt tốc độ tối đa 193 km/h khi quét qua biển Caribe.

NHC lưu ý: “Beryl được dự đoán sẽ là một siêu bão nguy hiểm khi nó đến Quần đảo Windward vào tối 30.6 hoặc sáng 1.7, với sức gió tàn phá và triều cường đe dọa tính mạng”.

Cảnh báo bão đã được đưa ra trên khắp vùng phía đông Caribe, khi các hòn đảo chuẩn bị đón siêu bão đầu tiên trong mùa bão được dự báo là cực kỳ mạnh.

Vào hồi 2h ngày 20.6, bão Beryl cách Barbados 852 km về phía đông-đông nam và di chuyển về phía tây với tốc độ 32 km/h.

Các chuyên gia về bão và giới khí tượng học choáng váng khi bão Beryl liên tục mạnh lên nhanh chóng ở vùng nhiệt đới Đại Tây Dương sớm hơn nhiều so với thời điểm các cơn bão thường xảy ra, với nhiệt độ đại dương ấm kỷ lục giúp cơn bão đầu mùa này làm nên lịch sử. Trong vòng 24 giờ sau khi hình thành, tốc độ gió của bão Beryl đã tăng cấp 4 lần.

Dự báo đường đi của bão Beryl trong bản tin dự báo bão hồi 2h ngày 30.6 của Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ (NHC). Ảnh: NHC

Các nhà dự báo bão cảnh báo rằng nhiệt độ đại dương nóng hơn bình thường có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các cơn bão tăng cấp trong mùa bão này. Đó là lý do mà tất cả các dự báo bão chính đều cho rằng mùa bão 2024 ở Đại Tây Dương sẽ là một mùa bão dữ dội.

Phil Klotzbach, nhà khí tượng học và nhà khoa học nghiên cứu tại Đại học Bang Colorado, cho biết, cho đến nay, Beryl đã trở thành cơn bão mạnh nhất từng hình thành ở vùng nhiệt đới Đại Tây Dương vào tháng 6.

Kể từ năm 1851, chỉ có hai cơn bão mạnh tương tự như Beryl được ghi nhận nằm trong phạm vi 160 km quanh Barbados trước ngày 1.8 là bão Emily năm 2005 và bão Elsa năm 2021.

Michael Lowry, chuyên gia về bão tại WPLG Local 10 News ở Miami, cho biết, trên khắp Đại Tây Dương, chỉ có 5 cơn bão lớn với sức gió hơn 178 km/h được báo cáo ở Đại Tây Dương trước tuần đầu tiên của tháng 7.

Lowry, cựu chuyên gia của NHC, viết: “Thật đáng kinh ngạc khi thấy dự báo về một cơn bão cấp 3+ vào tháng 6 ở bất kỳ đâu trên Đại Tây Dương”.

Các loại bão được thiết lập dựa trên Thang gió Bão Saffir-Simpson, cấp thấp nhất là cấp 1, với sức gió 119-150 km/h và cấp cao nhất là cấp 5, với tốc độ gió từ 252 km/h trở lên. Lowry cho biết chưa bao giờ có bão cấp 4 hoặc cấp 5 được quan sát trước ngày 8.7 sau khi cơn bão Dennis đạt đến trạng thái đó vào năm 2005.

Đó là hiện tượng xảy ra khi cơn bão mạnh lên với vận tốc ít nhất 56 km/h trong khoảng thời gian 24 giờ. Gió của bão Beryl tăng thêm 64 km/h trong 24 giờ sau khi hình thành vào chiều 28.6.

Cường độ bão tăng nhanh là một trong những nỗi sợ lớn nhất đối với các nhà dự báo bão. Tất cả bốn cơn bão cấp 5 có sức tàn phá mạnh nhất đổ bộ vào đất liền Mỹ trong 100 năm qua đều tăng cấp nhanh chóng.

Các nhà khoa học vẫn không chắc chắn tại sao một số cơn bão lại mạnh lên nhanh chóng, nhưng họ biết rằng cần có điều kiện khí quyển gần như hoàn hảo bên trong và bên ngoài cơn bão.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn