MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khí đốt Nga xuất khẩu qua đường ống Sức mạnh Siberia sang Trung Quốc dự kiến đạt 38 tỉ m3 năm 2025. Ảnh: Gazprom

Siêu đường ống dẫn khí Nga - Trung Quốc ngày càng lợi hại

Thanh Hà LDO | 24/07/2024 10:46

Khí đốt Nga xuất khẩu qua đường ống dẫn khí Sức mạnh Siberia đã vượt 800 triệu m3 so với kế hoạch, tăng gấp 1,5 lần trong năm 2023.

Nga có kế hoạch cung cấp 30 tỉ m3 khí đốt cho Trung Quốc thông qua đường ống Sức mạnh Siberia (Power of Siberia) trong năm nay, Phó Thủ tướng Alexander Novak tiết lộ.

"Nguồn cung khí đốt qua đường ống dẫn khí đang tăng lên. Năm nay, chúng tôi dự kiến ​​có 30 tỉ m3 khí đốt. Năm tới, chúng tôi sẽ đạt 38 tỉ m3. Đây là cam kết theo hợp đồng, khối lượng tối đa mà chúng tôi đạt được trong khuôn khổ hợp đồng" - TASS dẫn lời Phó Thủ tướng Nga Novak.

Ông tiết lộ thêm, việc triển khai tuyến đường vận chuyển khí đốt "Viễn Đông" đến Trung Quốc vẫn đang được thảo luận.

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Năng lượng Sergey Mochalnikov cho biết, năm 2023, Nga đã vượt kế hoạch cung cấp khí đốt cho Trung Quốc qua đường ống Sức mạnh Siberia 800 triệu m3, tăng gấp 1,5 lần.

"Năm 2023, kế hoạch cung cấp khí đốt thông qua Sức mạnh Siberia đã vượt 800 triệu m3 so với kế hoạch, lên tới 22,7 tỉ m3" - ông nói.

Thứ trưởng Bộ Năng lượng Nga cũng cho biết, dự kiến, năm 2025 nguồn cung khí đốt Nga cấp cho Trung Quốc qua đường ống Sức mạnh Siberia sẽ đạt 38 tỉ m3.

Thứ trưởng Sergey Mochalnikov lưu ý, theo dữ liệu tính đến ngày 1.7.2024, tổng cộng 68 tỉ m3 khí đốt đã được bơm qua Sức mạnh Siberia kể từ khi đường ống dẫn khí này vận hành.

68 tỉ m3 khí đốt Nga đã được bơm qua Sức mạnh Siberia kể từ khi đường ống dẫn khí này vận hành. Ảnh: Gazprom

Thứ trưởng Sergey Mochalnikov tiết lộ thêm, Bộ Năng lượng Nga đang xem xét triển vọng tăng cường xuất khẩu dầu của Nga sang Trung Quốc thông qua vận chuyển tại các cảng Biển Đen và Biển Baltic.

"Với việc các đường ống dẫn dầu đến Trung Quốc đã đầy, chúng tôi nhận thấy triển vọng tăng nguồn cung dầu của Nga sang Trung Quốc bằng đường biển thông qua việc vận chuyển tại các cảng của Biển Đen và Biển Baltic. Chúng tôi đã sẵn sàng giúp các doanh nghiệp triển khai sáng kiến này" - ông nói.

Cũng liên quan tới xuất khẩu khí đốt Nga, Giám đốc điều hành Rosneft, Thư ký điều hành của Ủy ban Tổng thống Nga về chiến lược phát triển ngành nhiên liệu và năng lượng Igor Sechin dự kiến, Nga sẽ xuất khẩu khối lượng khí đốt kỷ lục sang Trung Quốc, ở mức khoảng 40 tỉ m3 trong năm nay.

"Năm nay, xuất khẩu khí đốt của Nga sang Trung Quốc sẽ đạt mức cao mới trong mọi thời đại, với khoảng 40 tỉ m3 khí đốt được cung cấp, điều này sẽ củng cố vị thế của Nga là nhà cung cấp khí đốt lớn nhất cho Trung Quốc" - ông Igor Sechin nói.

Theo CEO Rosneft, điều cho thấy, Nga có khả năng tăng nguồn cung cấp khí đốt cho Trung Quốc lên hơn 100 tỉ m3 mỗi năm.

Theo TASS, Sức mạnh Siberia là hệ thống vận chuyển khí đốt lớn nhất ở phía đông nước Nga. Tổng xuất khẩu khí đốt của Gazprom sang Trung Quốc sẽ đạt 48 tỉ m3 khí đốt mỗi năm (do triển khai dự án cung cấp khí đốt cho Trung Quốc qua tuyến Viễn Đông) trong những năm tới và gần 100 tỉ m3 mỗi năm nếu tính đến trung chuyển bằng đường ống dẫn khí qua Mông Cổ, Giám đốc điều hành Gazprom Alexei Miller từng thông tin.

CEO Gazprom cũng cho hay, Trung Quốc đang xem xét khả năng tăng nguồn cung khí đốt của Nga thông qua đường ống Sức mạnh Siberia lên trên mức 38 tỉ m3 như công suất thiết kế.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn