MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cựu ngoại trưởng Mỹ James Baker (trái), cố vấn cho ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa George W. Bush, trao đổi với luật sư Ben Ginsberg trong các cuộc tranh luận trước Tòa án Tối cao Florida, hôm 20.11.2000, tại Tallahassee, Florida. Luật sư Ben Ginsberg mới đây đã đưa ra nhận định về vụ kiện của Texas trong cuộc chiến pháp lý hậu bầu cử Mỹ 2020. Ảnh: AFP.

Siêu luật sư đảng Cộng hòa tiên đoán kết quả vụ kiện của Texas

Hải Anh LDO | 10/12/2020 11:28
Vụ kiện của Texas về cuộc bầu cử Mỹ được đệ trình lên Tòa án Tối cao dự kiến sẽ thất bại, luật sư nổi tiếng về bầu cử của đảng Cộng hòa nhận định.

Luật sư Ben Ginsberg, người đã hỗ trợ cuộc chiến pháp lý hậu bầu cử thành công của cựu Tổng thống George W. Bush năm 2000, đã đưa ra bình luận về cuộc chiến pháp lý mới nhất của Texas đệ trình lên Tòa án Tối cao Mỹ trong cuộc phỏng vấn trên CNN hôm 9.12.

Khi được hỏi liệu ông có nghĩ rằng Tổng chưởng lý Texas Ken Paxton có bất kỳ cơ sở nào để yêu cầu tòa án hủy bỏ cuộc bỏ phiếu ở một số bang chiến địa quan trọng hay không, siêu luật sư (luật sư cực kỳ thành công và nổi tiếng) của đảng Cộng hòa cho biết: "Tôi nghĩ rằng không có cơ sở cho việc đó. Tôi không nghĩ rằng Tòa án Tối cao, ngay lập tức, sẽ xem xét việc thụ lý vụ án này".

Luật sư Ginsberg là thành viên chủ chốt của đội pháp lý đã giúp ông Bush đánh bại cựu Phó Tổng thống Al Gore với 537 phiếu bầu ở Florida sau các cuộc kiểm phiếu lại và các phiên tòa năm 2000. Ông cũng đại diện cho ông Bush vào năm 2004, cũng như cựu ứng cử viên tổng thống Cộng hòa - Thượng nghị sĩ Mitt Romney trong các chiến dịch năm 2008 và 2012.

Dù tham gia trong các cuộc chiến pháp lý cho các đảng viên Cộng hòa trong nhiều thập kỷ, năm nay, luật sư Ginsberg lên tiếng bác lại những cáo buộc có gian lận bầu cử mà Tổng thống Donald Trump đưa ra.

"Tôi biết không có bằng chứng cho việc gian lận có hệ thống bởi tôi đã dành phần tốt đẹp hơn của mỗi cuộc bầu cử trong 4 thập kỷ làm việc trong các chương trình theo dõi bầu cử của đảng Cộng hòa và các hoạt động trong ngày bầu cử" - luật sư Ginsberg chia sẻ với Washington Post.

Vụ kiện của Tổng công tố Texas Paxton, cũng được các chuyên gia khác, ngoài luật sư Ginsberg, cho rằng có rất ít cơ hội thành công. Vụ kiện của Texas yêu cầu Tòa án Tối cao Mỹ hủy hiệu lực tất cả các phiếu bầu ở Michigan, Pennsylvania, Wisconsin và Georgia. Các cử tri ở những bang chiến địa này đã bầu cho ông Joe Biden thắng trong cuộc bầu cử năm nay nhưng ông Paxton cho rằng, tòa án nên lệnh cho cử tri đoàn của các bang này bỏ qua sự lựa chọn của cử tri phổ thông và thay vào đó buộc công nhận các đại cử tri ủng hộ ông Trump.

Một văn bản ủng hộ nỗ lực của Texas đã được ít nhất 17 bang ủng hộ ông Trump ký. Đích thân Tổng thống Donald Trump cũng đệ đơn đề nghị can thiệp vào vụ việc, trong đó cho rằng các bang được đề cập ở trên đã không tuân thủ đúng luật bầu cử. Hiến pháp Mỹ cho phép mỗi bang tự quyết định luật tiến hành bầu cử nên không rõ rằng Texas có bất kỳ tư cách nào để can thiệp vào cách các bang khác tiến hành bầu cử cũng như có tư cách yêu cầu tước quyền của hàng triệu cử tri của các bang khác hay không.

Ông Joe Biden đã giành được 306 phiếu đại cử tri, trong khi ông Donald Trump có 232 phiếu. Ngoài ra, ông Joe Biden cũng nhận được hơn Tổng thống Trump tới 7 triệu phiếu bầu phổ thông trong cuộc bầu cử Mỹ 2020 khi nhận được nhiều phiếu bầu nhất so với bất kỳ ứng cử viên nào trong lịch sử Mỹ với hơn 81,2 triệu phiếu phổ thông.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn