MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trung tâm Quốc gia về Bệnh truyền nhiễm của Singapore. Ảnh: AFP

Singapore ghi nhận ca tử vong COVID-19 đầu tiên trong đợt dịch 2

Nguyễn Hạnh LDO | 03/05/2021 18:47
Singapore - đất nước được coi an toàn bậc nhất để sống trong thời kỳ đại dịch COVID-19 - vừa ghi nhận ca tử vong đầu tiên do biến chứng từ COVID-19 trong đợt dịch 2 vào cuối tuần qua, trong bối cảnh bùng phát các ca nhiễm ở đất nước này.

SCMP đưa tin, một phụ nữ Singapore 88 tuổi, có tiền sử ung thư và suy tim đã qua đời hôm 1.5, sau khi bà được điều trị tại bệnh viện Tan Tock Seng, nơi có 37 trường hợp COVID-19 đã được xác định từ tuần trước.

Leong Hoe Nam - bác sĩ Khoa Bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Mount Elizabeth của Singapore cho biết: "Sẽ còn nhiều trường hợp nữa trong bệnh viện vì những bệnh nhân ở đó dễ bị nhiễm bệnh hơn, nhiều người chưa được tiêm phòng và sức đề kháng đang yếu do nhiễm bệnh khác".

"Thậm chí những bệnh nhân đã bị nhiễm bệnh có thể trở thành những người lây nhiễm siêu vi khuẩn mới" - bác sĩ Hoe Nam nói.

Singapore đã ngăn chặn phần lớn sự lây lan của COVID-19, nhưng đang đối mặt thách thức bởi các đợt bùng phát lẻ tẻ.

Người dân Singapore đã được yêu cầu hạn chế đến các trung tâm mua sắm và cửa hàng lớn kể từ ngày 1.5. Singapore cũng sẽ giảm công suất hoạt động của các điểm tham quan xuống 50% trong một tuần kể từ ngày 7.5, đồng thời kêu gọi người dân không tụ tập đông người và ở nhà nếu có thể.

Theo số liệu của Worldometers, tính đến ngày 3.5, Singapore có 61.235 ca mắc COVID-19; 31 ca tử vong; 60.786 người hồi phục.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn