MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các binh sĩ lực lượng Gurkha. Ảnh: Reuters.

Singapore triển khai các chiến binh Nepal tinh nhuệ bảo vệ thượng đỉnh Mỹ - Triều

Liên Hà LDO | 05/06/2018 14:56
Trong đội ngũ an ninh bảo vệ Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự hội nghị thượng đỉnh lịch sử ở Singapore có các chiến binh người Nepal - Gurkha. 

Các nhà ngoại giao thông thuộc với vấn đề phụ trách an ninh VIP ở quốc đảo Đông Nam Á, ngoài lực lượng an ninh riêng của các nhà lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên, lực lượng cảnh sát tinh nhuệ của Singapore, gồm lực lượng Gurkha, sẽ tham gia đảm bảo an ninh cho địa điểm hội nghị, các tuyến đường và khách sạn.

Lực lượng Gurkha, vốn hiện diện không nổi bật ở Singapore, xuất hiện nhiều hơn bình thường vào cuối tuần qua khi bảo đảm an ninh cho Đối thoại Shangri-La.

Các binh sĩ Gurkha, được cảnh sát Singapore tuyển chọn từ Nepal, được trang bị áo giáp, súng trường tấn công FN SCAR do Bỉ sản xuất cùng nhiều súng lục. 

Bên cạnh các vũ khí tối tân, các chiến binh Gurkha còn có dao khukri. Theo truyền thống, khukri phải được thấm máu mỗi lần lấy ra khỏi bao.

Tim Huxley - chuyên gia về lực lượng vũ trang Singapore tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) cho biết: “Họ là một trong những lực lượng tốt nhất mà Singapore có thể cung cấp và chắc chắn sẽ tham gia bảo vệ (hội nghị thượng đỉnh). Họ là lực lượng tiền tiêu quan trọng và nhu cầu của sự kiện này chính xác là kiểu hoạt động đặc biệt mà Gurkha được huấn luyện để xử lý".

Phát ngôn viên cảnh sát Singapore từ chối bình luận về việc triển khai Gurkha hoặc số lượng chiến binh trong lực lượng này.

IISS Military Balance cho biết, có 1.800 thành viên Gurkha phục vụ trong lực lượng cảnh sát Singapore, trực thuộc 6 đơn vị bán quân sự.

Tim Huxley cho biết, Gurkha là lực lượng trung lập trong thành phố đa sắc tộc Singapore, tham gia bảo vệ VIP và chống bạo động. Vào thời điểm căng thẳng trong khu vực, lực lượng này đã bảo vệ các trường học quốc tế và làm nhiệm vụ ở biên giới Malaysia-Singapore.

Trên website, cảnh sát Singapore đánh giá, lực lượng này "dẻo dai, thận trọng và trung thành", có khả năng hoạt động khắp mọi hoạt động bán quân sự để bảo vệ Singapore.

Theo Reuters, các chiến binh Gurkha sống cùng gia đình trong Trại núi Vernon - vùng đất người Singapore bình thường không được phép vào.

Một phụ nữ kết hôn với Gurkha sống trong trại nói rằng, cuộc sống ở đây có những hạn chế, ví dụ phải đi ngủ vào 22h30 hàng ngày. "Chúng tôi có lệnh giới nghiêm vào 12h đêm. Đối với phụ nữ có thể cho họ biết nếu có lý do chính đáng để ra ngoài nhưng với nam giới, không có lý do gì cả", cô nói.

Các chiến binh Gurkha thường được tuyển dụng ở độ tuổi 18 hoặc 19, được đào tạo tại Singapore và nghỉ hưu ở tuổi 45 sau đó hồi hương. Con cái của họ được theo học các trường ở Singapore nhưng các chiến binh không được phép kết hôn với phụ nữ địa phương.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn