MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Giám đốc Y tế Công cộng bang Tasmania, Mark Veitch nói không thể chấp nhận hành động của sinh viên trong khi chờ kết quả xét nghiệm. Ảnh: Mercury

Sinh viên Australia bị COVID-19 vẫn làm thêm ở khách sạn

Song Minh LDO | 08/03/2020 16:45
Một sinh viên ở Australia bị xét nghiệm COVID-19 vẫn tiếp tục đi bar và đi làm ở khách sạn chứ không chịu tự cách ly.

Sinh viên khoảng 20 tuổi ở thành phố Hobart, bang Tasmania, Australia trong khi chờ xét nghiệm virus SARS-CoV-2 (COVID-19) đã phớt lờ cảnh báo tự cách ly và vẫn đi chơi ở hai quán bar và làm ca ở một khách sạn lớn trong thành phố.

Theo SBS, người này đến Hobart vào ngày 26.2 sau khi đi từ Nepal, Singapore và bị các triệu chứng giống như cảm lạnh trong những ngày sau đó.

Anh ta được xét nghiệm vào ngày 6.3 và được khuyến cáo nên tự cách ly trong khi chờ kết quả chính thức, tuy nhiên vẫn đến quán bar Cargo và Obar vào đêm cùng ngày, sau đó làm việc tại khách sạn Grand Chancellor ở Horbart vào ngày hôm sau.

Kết quả xét nghiệm ngày 7.3 cho thấy sinh viên này dương tính với virus SARS-CoV-2.

Cơ quan y tế đang làm việc với khách sạn để xác định xem có bất kỳ đồng nghiệp nào của sinh viên tiếp xúc gần anh ta hay không để cách ly.

Sinh viên cũng đã làm việc nhiều ca tại khách sạn Grand Chancellor vào tuần trước và hai lần đến trường Australian Ideal College.

"Không thể chấp nhận việc sinh viên này tiếp tục các hoạt động ở nơi công cộng hoặc làm việc trong khi chờ kết quả xét nghiệm", Giám đốc Y tế Công cộng bang Tasmania, Mark Veitch nói.

Cơ quan y tế Tasmania cho biết, sinh viên nói trên đang cách ly tại Bệnh viện Hoàng gia Hobart trong tình trạng “ổn thoả“.

Đây là trường hợp thứ hai nhiễm COVID-19 ở Tasmania sau khi một người đàn ông 40 tuổi có kết quả dương tính ở Launceston hôm 2.3.

Bốn thành viên trong gia đình người sinh viên và ba người bạn đã bị cách ly trong hai tuần.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn