MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Síp phủ nhận cấp hộ chiếu vàng bất hợp pháp. Ảnh: Ekathimerini

Síp phủ nhận cấp quốc tịch bất hợp pháp, cam kết điều tra

Song Minh LDO | 26/08/2020 17:08
Quốc đảo Síp (Cyprus) phủ nhận cấp quốc tịch bất hợp pháp theo chương trình hộ chiếu vàng, nhưng hứa sẽ điều tra.

Theo một báo cáo điều tra của đài Al Jazeera có trụ sở ở Qatar, các tài liệu rò rỉ từ Cộng hòa Síp cho thấy chính phủ của hòn đảo này đã vi phạm các quy tắc riêng của mình trong việc cấp quốc tịch cho người nước ngoài theo chương trình "hộ chiếu vàng”. Các quan chức Síp phủ nhận các cáo buộc và đặt nghi vấn về độ tin cậy của báo cáo.

Ngày 23.8, Al Jazeera công bố một loạt bài báo và video về Chương trình Đầu tư Síp (CIP), được biết đến rộng rãi với cái tên “hộ chiếu vàng” - nơi các nhà đầu tư nước ngoài giàu có có thể lấy quốc tịch từ quốc gia thành viên EU này bằng cách đầu tư vào hòn đảo, miễn là họ đáp ứng một số tiêu chí, bao gồm không có hồ sơ phạm tội. 

Tuy nhiên, đơn vị điều tra của Al Jazeera cáo buộc rằng, trong số những người nộp đơn được chấp thuận cấp hộ chiếu Síp có cả những kẻ lừa đảo, rửa tiền và các nhân vật chính trị bị kết tội tham nhũng ở chính quốc gia của họ.

Al Jazeera cho biết họ đã thu được các tài liệu bị rò rỉ được gọi là “Hồ sơ Síp”, cho thấy hơn 1.400 đơn xin cấp hộ chiếu đã được chính phủ Síp phê duyệt từ năm 2017 đến năm 2019, với tổng số khoảng 2.500 cá nhân được cấp quốc tịch Síp.

Al Jazeera nêu tên 12 nhân vật nổi tiếng đã có hộ chiếu Síp, cho rằng họ được chấp thuận là vi phạm các quy tắc CIP.

Chẳng hạn, Al Jazeera cho biết, một nhà tài phiệt Ukraina đã bị điều tra về tội tham nhũng ở chính đất nước của mình khi ông ta tìm kiếm hộ chiếu Síp. 

Trong một trường hợp khác, một giám đốc điều hành của Nga trong ngành năng lượng đã nằm trong danh sách truy nã của Mátxcơva vì lạm dụng quyền lực.

Bộ Nội vụ Síp đã đưa ra một tuyên bố vào tối 23.8, cho biết không có cá nhân nào có tên trong bài báo vi phạm bất kỳ quy tắc xin hộ chiếu nào, nói thêm rằng tất cả họ đã đáp ứng các yêu cầu.

Bộ Nội vụ Síp cũng khẳng định, những người nộp đơn đã được đánh giá theo các quy tắc của CIP và tất cả những người có tên trong báo cáo đã đáp ứng tất cả các yêu cầu và điều kiện tiên quyết được đưa ra tại thời điểm đó.

Bộ Nội vụ tiếp tục nói, "ai cũng biết" rằng chính phủ đã dần áp đặt các quy tắc chặt chẽ hơn, bao gồm một cuộc bỏ phiếu gần đây tại Hạ viện kêu gọi sự minh bạch hơn.

Năm ngoái, các quy định cứng rắn hơn đối với chương trình hộ chiếu vàng cũng đã được đưa ra, theo đó về cơ bản là cấm những người nộp đơn đang bị điều tra, truy nã, bị kết án hoặc bị trừng phạt quốc tế cấm nhập quốc tịch nước ngoài.

Bộ cho biết: “Không chỉ những thay đổi này, mà kể cả những điều khoản bổ sung trong quy định, chúng tôi đã, đang và sẽ kiểm tra tất cả các thông tin để đưa ra ánh sáng”.

Theo tờ Kathimerini Cyprus, các chuyên gia chính trị trên đảo Síp đã đặt dấu hỏi về báo cáo của Al Jazeera, nhưng cũng lưu ý rằng chính phủ cần đưa ra câu trả lời thuyết phục cho các câu hỏi mà Al Jazeera đặt ra.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn