MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (trái) và Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky bắt tay trước cuộc gặp ở Kiev, Ukraina, ngày 28.9.2023. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraina

Slokavia ngăn chặn Ukraina trở thành quốc gia thành viên NATO

Khánh Minh LDO | 17/04/2024 16:45

Thủ tướng Slovakia cảnh báo việc Ukraina gia nhập NATO sẽ có nguy cơ gây ra chiến tranh toàn cầu.

Trang Noviny.sk của Slovakia đưa tin, ngày 16.4, Thủ tướng Slovakia Robert Fico cảnh báo rằng nguy cơ chiến tranh toàn cầu sẽ gia tăng nếu Ukraina trở thành một phần của NATO. Thủ tướng Fico đồng thời cam kết, Slovakia sẽ ngăn chặn việc Kiev gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.

Việc chấp nhận các quốc gia mới vào liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu đòi hỏi phải có sự đồng ý của tất cả 32 thành viên hiện tại. Thủ tướng Fico khẳng định nếu Ukraina được mời tham gia, Quốc hội Slovakia sẽ không phê chuẩn hiệp ước gia nhập.

“Slovakia cần một Ukraina trung lập. Lợi ích của chúng tôi sẽ bị đe dọa nếu Ukraina trở thành quốc gia thành viên NATO vì đó là cơ sở của một cuộc xung đột lớn trên toàn cầu” - Thủ tướng Fico giải thích.

Thủ tướng Fico nhấn mạnh, ông sẽ không cúi đầu trước bất kỳ áp lực nào từ bên ngoài. “Các đối tác của chúng tôi ở nước ngoài biết rằng bất cứ điều gì họ đề nghị và yêu cầu từ Slovakia, họ sẽ tự động nhận được. Nhưng chúng tôi là một quốc gia có chủ quyền và tự tin” - ông nói.

Slovakia cùng với nước láng giềng Hungary đã cảnh báo rằng EU không nên bị lôi kéo vào cuộc xung đột giữa Nga - Ukraina và kiên quyết yêu cầu một giải pháp ngoại giao.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico (trái) và Thủ tướng Hungary Viktor Orban (phải) họp báo chung tại Budapest, Hungary, ngày 16.1.2024. Ảnh: Xinhua

Sau khi trở thành Thủ tướng vào tháng 10.2023, ông Fico đã đảo ngược quyết định của chính phủ tiền nhiệm về việc gửi vũ khí đến Kiev. Ông cũng kịch liệt phản đối việc gửi quân NATO tới Ukraina.

Ukraina chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 9.2022. Mặc dù Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong tháng này đã nhắc lại rằng Ukraina “sẽ trở thành thành viên của NATO” trong tương lai, nhưng khối này cho đến nay vẫn từ chối cam kết về một thời gian biểu rõ ràng cho việc gia nhập của Kiev.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định, Ukraina không thể gia nhập NATO chừng nào cuộc chiến với Nga chưa kết thúc.

Nga đã nhiều lần nhấn mạnh rằng Mátxcơva coi việc NATO tiếp tục mở rộng về phía đông là mối đe dọa an ninh quốc gia đối với nước này.

Nga coi sự hợp tác quân sự của NATO với Ukraina là một trong những nguyên nhân sâu xa của cuộc xung đột hiện nay và gọi việc gia nhập NATO của Kiev là “lằn ranh đỏ”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn