MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại thị trấn Casalpusterlengo, Italia hôm 23.2. Ảnh: AFP

Số ca nhiễm COVID-19 tại Italia vượt mốc 1.000

Lê Thanh Hà LDO | 01/03/2020 08:21

Cơ quan Bảo vệ dân sự Italia cho biết số ca nhiễm COVID-19 tại nước này đã lên đến con số 1.128 trong đó có 29 người đã tử vong.

Tính đến 1.3, số liệu thống kê từ Cơ quan Bảo vệ dân sự Italia cho biết đã có 1.128 ca nhiễm COVID-19 và 29 ca tử vong, nhiều nhất tại Châu Âu. Trong số ca dương tính có 50 ca đã hồi phục, Reuters đưa tin.

Hôm 22.2, Bộ trưởng Y tế Italia Roberto Speranza cho biết một người đàn ông 78 tuổi dương tính với COVID-19 đã tử vong ở vùng phía Bắc Veneto sau 10 ngày điều trị.

Đây là ca tử vong do COVID-19 đầu tiên tại Italia, gióng lên hồi chuông cảnh báo cho nước này trong bối cảnh các ca nhiễm mới liên tục được phát hiện và tăng vọt không ngừng trong khi cách đây 1 tuần chỉ là 17 ca.

Ngay lập tức, chính quyền Italia đã đóng cửa 10 thị trấn tại 2 điểm nóng thuộc khu vực phía bắc là Veneto và Lombardy đồng thời triển khai nhiều biện pháp khác. Hai vực này gần với các thành phố nổi tiếng của Italia là Milan và Venice. 

Với số ca nhiễm nhiều nhất Châu Âu, Italia trở thành 1 điểm nóng tại châu lục này trước tình hình dịch bệnh đang lây lan và diễn biến khó lường. 

Trước đó, hôm 25.2, các Bộ trưởng Y tế Châu Âu họp ở Rome, cam kết để mở biên giới, nói rằng việc đóng cửa biên giới sẽ là một biện pháp “không cân xứng và không hiệu quả”, ngay cả khi số ca nhiễm bệnh tiếp tục gia tăng.

Đến nay COVID-19 đã lây lan không chỉ tại Italia, mà còn ở Áo, Croatia, Tây Ban Nha và Thụy Sĩ và nhiều nước khác.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn