MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Số lượng côn trùng cư ngụ trên mặt đất giảm khoảng 9% mỗi thập kỉ

Bảo Châu LDO | 24/04/2020 12:02

Một nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng, số lượng các loài côn trùng cư ngụ trên mặt đất giảm 9% mỗi thập kỉ trong khi côn trùng thủy sinh lại đang gia tăng số lượng.

Hãng tin Reuters dẫn nguồn một nghiên cứu công bố hôm 23.4 cho biết kiến, ong, bướm, châu chấu, đom đóm và các loài côn trùng cư ngụ trên mặt đất khác trên thế giới đã giảm số lượng khoảng 9% mỗi thập kỉ, nhưng các loài côn trùng có liên quan đến môi trường nước như muỗi và chuồn lại đang tăng lên.

Các phát hiện dựa trên 166 bộ dữ liệu thu thập từ 1.676 địa điểm tại 41 quốc gia từ năm 1925, đã đưa ra một đánh giá tình trạng côn trùng - loài phổ biến và đa dạng nhất trên hành tinh, với sự suy giảm mạnh nhất được ghi nhận ở Trung Tây Mỹ và ở Đức.

Các loài côn trùng như muỗi - sống trong nước dưới dạng ấu trùng - cũng như phù du, bọ nước và bộ cánh lông, sống một phần đời ở môi trường nước ngọt được phát hiện đã tăng số lượng lên khoảng 11% mỗi thập kỷ.

Nước ngọt chỉ chiếm khoảng 2,5% bề mặt trái đất, vì vậy đại đa số côn trùng sống trên cạn.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, số lượng côn trùng trung bình trong không trung, trên cỏ và trên mặt đất đã giảm xuống, nhưng trên cây hoặc dưới lòng đất thì không như vậy.

Dự đoán xu hướng trong tương lai cho thấy côn trùng trú ngụ trên mặt đất sẽ duy trì mức giảm khoảng 24% trong 30 năm trong khi côn trùng thủy sinh sẽ tăng 38% so với cùng thời gian.

"Côn trùng là một phần trung tâm của hầu hết tất cả các hệ sinh thái vì chúng đứng vị trí ở giữa những loài thực vật chúng ăn và động vật ăn côn trùng, như chim, dơi và thằn lằn", nhà nghiên cứu côn trùng Roel van Klink thuộc trung tâm Nghiên cứu Đa dạng sinh học Tích hợp Đức - tác giả chính của nghiên cứu được công bố trên tạp chí Khoa học, cho biết.

"Chúng cũng tác động đến cuộc sống của chúng ta, thường theo những cách chúng ta không nghĩ tới. Côn trùng thụ phấn cho nhiều loại cây trồng, và không có chúng, chúng ta sẽ không có quả và hoa. Nhưng đồng thời, côn trùng truyền những căn bệnh khủng khiếp như sốt rét, virus Zika và virus tây sông Nile, chúng ăn cây trồng và phá hoại các đồn điền trồng cây", nhà nghiên cứu Roel van Klink cho biết thêm.

Nghiên cứu không làm thay đổi những phát hiện trước đây về các loài. Hiện có rất ít dữ liệu về Nam Á và Trung Đông và dữ liệu về Châu Phi cũng hạn chế .

Các nhà nghiên cứu ghi nhận các chính sách nước sạch được thiết lập trong những thập kỷ gần đây làm gia tăng số lượng các côn trùng thủy sinh.

Họ cho rằng sự suy giảm của côn trùng sống trên mặt đất đối với các hoạt động của con người như phá hủy và phân mảnh môi trường sống, đô thị hóa, ô nhiễm ánh sáng và ô nhiễm hóa học, trong khi đó cũng công nhận thuốc trừ sâu và hạn hán gia tăng do biến đổi khí hậu cũng có thể đóng vai trò là nguyên nhân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn