MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khủng hoảng chi phí sinh hoạt khiến số người vô gia cư ở London, Anh tăng kỷ lục. Ảnh: Xinhua.

Số người vô gia cư ở London tăng cao kỷ lục

Minh Hạ LDO | 29/06/2024 10:39

Trong năm 2023-2024, gần 12.000 người vô gia cư được phát hiện ngủ trên đường phố thủ đô London, Anh.

Tờ The Business Times đưa tin, theo số liệu mới nhất được công bố vào 27.6, số người ngủ trên đường phố London, Anh đã đạt mức kỷ lục gần 12.000 người. Tình trạng này do ảnh hưởng của khủng hoảng chi phí sinh hoạt ở Anh.

Anh, nền kinh tế lớn thứ 6 thế giới, đối mặt với lạm phát cao kỷ lục vào năm 2023. Trong những năm gần đây, nơi đây thiếu hụt bất động sản cho thuê với mức giá phải chăng. Tính đến tháng 3, khoảng 11.993 người được nhìn thấy ngủ trên đường phố tại thủ đô. Mức này cao hơn 58% khi so với 10 năm trước và là số lượng cao nhất được ghi nhận trong một năm. Số liệu được cung cấp bởi Homeless Link - tổ chức đại diện cho các nhóm xử lý vấn đề vô gia cư ở Anh.

Nhiều người sống trên đường phố dưới 25 tuổi, bao gồm cả trẻ em 13 tuổi. Trong số những người vô gia cư, nam giới chiếm 84%, theo The Guardian. Khu vực Westminster vẫn là nơi có nhiều người vô gia cư nhất. Một số người ngủ ngoài đường vì bị chủ nhà đuổi ra khỏi nhà một cách bất hợp pháp.

Giám đốc điều hành của Homeless Link, Rick Henderson, nhận thấy các con số này thực sự “kinh khủng”. Ông cho biết chính phủ Anh, sau cuộc bầu cử vào tháng 7 tới, nên lập một kế hoạch hợp tác giữa các đảng để giải quyết vấn đề vô gia cư. Ông Rick Henderson cho rằng nên cung cấp nhà ở an toàn với giá cả phải chăng một cách nhanh chóng và những dịch vụ được tài trợ đầy đủ để giúp “người dân giải quyết tận gốc vấn đề cũng như thoát khỏi tình trạng ngủ ngoài đường”.

Trong khi đó, ông Matt Downie - giám đốc điều hành của tổ chức từ thiện cho người vô gia cư Crisis - nhấn mạnh: “Hiện tại, chúng ta đang ở trong một cơn bão: giá thuê nhà cao, nhà với giá cả phải chăng thiếu hụt và chi phí sinh hoạt cao. Những yếu tố này khiến nhiều người phải ra đường ngủ. Đối với hàng ngàn người, điều này đồng nghĩa với việc họ phải cố gắng giữ an toàn, di chuyển qua các xe buýt và gần như không có giấc ngủ ngon”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn