MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tuyết rơi dày tới 30 cm ở Reutlingen, Đức ngày 4.8.2023. Ảnh: ES Euro

Sốc với cảnh tượng bão mùa hè trút mưa tuyết dày 30 cm

Song Minh LDO | 22/08/2023 17:12

Hình ảnh gây sốc cho thấy máy xúc tuyết dọn dẹp đường phố sau cơn bão mùa hè mang theo lượng băng tuyết dày 30 cm ở Đức.

Trong một ví dụ gần đây về việc thay đổi thời tiết trên toàn cầu, thành phố Reutlingen, Đức, đã hứng chịu lượng mưa đá và tuyết dày tới 30 cm vào đầu tháng 8.

Giới chức thành phố nằm ở phía tây nam nước Đức mô tả sự kiện này là một “cơn bão cục bộ kèm theo mưa đá và mưa lớn”. Phải mất 250 lính cứu hỏa và nhiều máy xúc tuyết để dọn dẹp thiệt hại do cơn bão bất ngờ gây ra, bao gồm hệ thống thoát nước bị tắc, sông Echaz dâng cao 1,5 mét và vỡ bờ.

Tháng 8 thường là tháng ấm nhất ở Reutlingen, với nhiệt độ trung bình dao động từ 12 đến 22 độ C. Theo Weather Atlas, tháng 8 thường không có tuyết rơi vì đây là tháng cao điểm của mùa hè ở Bắc bán cầu.

Khi trái đất tiếp tục nóng lên, phần lớn là do đốt nhiên liệu hóa thạch, có thể dẫn đến những cơn bão tuyết giữa mùa hè.

Theo một bài báo trên tạp chí Scientific American, “không khí ấm hơn có thể giữ được nhiều độ ẩm hơn không khí lạnh. Độ ẩm không khí tăng lên làm tăng cường vòng tuần hoàn nước. Ngoài tổng lượng mưa trong một mùa và trong năm nhiều hơn, độ ẩm tăng thêm còn gây ra các hiện tượng cực đoan, như bão dữ dội hơn và mưa lũ”.

Climate Central viết: “Biến đổi khí hậu có thể ảnh hưởng đến thời gian, địa điểm và lượng tuyết rơi - cũng như mô hình tuyết tan vào mùa xuân - theo những cách phức tạp”.

Về phần mình, cư dân Reutlingen hôm 4.8 bất ngờ khi thành phố bị bao phủ bởi một trận tuyết rơi dày đặc. Cảnh tượng đáng kinh ngạc này khiến người dân bàng hoàng khi những bông tuyết rơi trên đường phố và công viên thường tràn ngập ánh nắng mùa hè.

Những dấu hiệu đầu tiên của sự kiện bất thường này xuất hiện vào đầu giờ sáng, khi nhiệt độ bắt đầu giảm mạnh và những cơn gió lạnh được ghi nhận, báo trước sự xuất hiện của tuyết rơi bất ngờ.

Theo các bản tin dự báo thời tiết địa phương, một luồng gió lạnh đến từ phía bắc đã va chạm với một khối không khí ấm, tạo điều kiện hoàn hảo cho sự hình thành tuyết vào tháng 8.

Những người dân đã quen với việc tận hưởng những ngày hè nóng bức trong tháng này đã vội vã rút máy ảnh và điện thoại di động để ghi lại khung cảnh tuyết rơi bất thường.

Các dịch vụ khẩn cấp và chính quyền địa phương cũng được đặt trong tình trạng báo động do tình huống bất ngờ. Nhân viên đường cao tốc cố gắng giữ cho đường thông thoáng và tránh các vấn đề giao thông. Ngoài ra, các tài xế được khuyến cáo hết sức thận trọng sau tay lái do đường trơn trượt.

Các chuyên gia khí tượng cho hay, hiện tượng này, mặc dù hiếm gặp, nhưng không hoàn toàn không được biết đến. Các kiểu thời tiết cực kỳ bất thường có thể xảy ra do sự biến động ngày càng tăng của khí hậu thế giới.

Khi ngày trôi qua, nhiệt độ bắt đầu tăng trở lại và tuyết rơi nhanh chóng chuyển thành mưa trước khi ngừng hẳn. Tuy nhiên, tình tiết này sẽ còn đọng lại trong ký ức của cư dân Reutlingen trong một thời gian dài.

Khi thành phố trở lại bình thường và tuyết biến mất, các nhà khoa học và chuyên gia tiếp tục nghiên cứu sự kiện đặc biệt này để hiểu rõ hơn về nguyên nhân và tác động đối với tương lai.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn