MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Sông Dương Tử lũ chồng lũ lần thứ 3, hồ chứa Tam Hiệp lại chịu trận

Khánh Minh LDO | 26/07/2020 17:06

Sông Dương Tử của Trung Quốc chứng kiến ​​trận lũ thứ 3 trong năm ở thượng nguồn vào chiều 26.7, khiến mực nước trong hồ chứa đập Tam Hiệp lại dâng cao.

Đập Tam Hiệp oằn mình trong lũ sông Dương Tử. Nguồn: Arirang News

Theo đài CGTN, vào lúc 2h chiều ngày 26.7 theo giờ địa phương, lưu lượng nước chảy vào hồ chứa đập Tam Hiệp đạt tối đa 50.000 mét khối mỗi giây, dự kiến ​​sẽ đạt 60.000 mét khối/giây vào tối cùng ngày.

Những cơn mưa xối xả kể từ tối 25.7 đã tàn phá khắp huyện Kiến Thuỷ, thành phố Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc. Lượng mưa đạt gần 180 mm.

Chính quyền địa phương vào sáng 26.7 đã tăng phản ứng khẩn cấp lũ lụt từ mức cao thứ hai lên mức cao nhất, cảnh báo rằng mực nước lũ ở các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất có thể là hơn 560 mm.

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc trong ngày 26.7 đã ban hành cảnh báo màu xanh về mưa bão ở một số tỉnh và khu vực khác.

Từ sáng 26.7 đến sáng 27.7, mưa lớn và giông bão dự kiến ​​sẽ diễn ra ở các khu vực Trùng Khánh, Quý Châu, Quảng Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây, An Huy và Giang Tô, trong đó một số khu vực của An Huy, Giang Tô, Hồ Nam và Hà Bắc sẽ có lượng mưa hàng ngày tới 180 mm.

Một số khu vực khác lượng mưa hàng giờ hơn 70 mm, kèm theo giông bão và gió mạnh.

Trung tâm Khí tượng khuyên chính quyền địa phương nên cảnh giác về lũ lụt và lở đất có thể xảy ra, khuyến nghị tạm dừng các hoạt động ngoài trời ở các khu vực nguy hiểm.

Trung Quốc có một hệ thống dự báo thời tiết gồm 4 tầng, được mã hóa bằng màu sắc, với màu đỏ tượng trưng cho sự khắc nghiệt nhất, tiếp theo là màu cam, vàng và xanh.

Chính quyền địa phương cho biết, mưa lớn đã ảnh hưởng đến hơn 8,4 triệu người ở tỉnh An Huy. Những cơn mưa liên tục đã khiến 1,12 triệu người trong tỉnh phải sơ tán, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp gần 33 tỉ nhân dân tệ (khoảng 4,7 tỉ USD) tính đến 11h sáng ngày 25.7, theo ủy ban cứu trợ và giảm nhẹ thiên tai của tỉnh. Mưa lũ cũng làm thiệt hại hơn 986.000 ha mùa màng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn