MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thác Hukou trên sông Hoàng Hà ở Trung Quốc trong mùa lũ. Ảnh minh họa: Xinhua

Sông lớn thứ 2 Trung Quốc đón trận lũ đầu mùa

Thanh Hà LDO | 31/07/2024 17:46

Sông Hoàng Hà, con sông dài thứ 2 ở Trung Quốc, đã ghi nhận trận lũ đầu tiên trong năm nay.

Trung Quốc đang vật lộn ứng phó với giai đoạn lũ lụt quan trọng trong năm kéo dài từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8, theo China Daily.

Theo Ủy ban Bảo tồn sông Hoàng Hà trực thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc, sông Hoàng Hà, con sông dài thứ 2 của Trung Quốc, đã báo cáo đợt lũ đầu tiên trong năm tại thượng nguồn ở tỉnh Thanh Hải từ sáng 29.7.

CCTV đưa tin, do mưa lớn liên tục, lưu lượng nước tại trạm thủy văn Tangnaihai Hoàng Hà đạt 2.510 m3/giây vào lúc 9h36 ngày 29.7 và dự báo tiếp tục tăng trong những ngày tiếp theo.

Dựa theo tiêu chuẩn lũ ở Trung Quốc, với mực nước này, sông Hoàng Hà đã đón trận lũ đầu tiên của năm 2024.

Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã cử một nhóm công tác đến Thanh Hải để hướng dẫn công tác phòng chống lũ lụt.

Với chiều dài hơn 5.400 km, Hoàng Hà là con sông dài thứ 2 của Trung Quốc. Lưu vực sông Hoàng Hà rộng khoảng 750.000 km2, là lưu vực lớn thứ ba ở Trung Quốc.

Con sông này được được gọi là Hoàng Hà vì nước mang theo phù sa, với màu vàng nâu.

Hoàng Hà được mệnh danh là "sông Mẹ", giúp bồi đắp những vùng đất màu mỡ cho canh tác ở Trung Quốc. Lưu vực sông được xem là nơi khai sinh của nền văn minh Trung Hoa cổ đại, là trung tâm của hàng nghìn năm lịch sử Trung Quốc.

Trong hàng nghìn năm, người Trung Quốc đã bắt tay vào các dự án thủy lợi lớn ở sông Hoàng Hà, bao gồm cả các đập thủy điện trong thời hiện đại.

Lưu vực sông Hoàng Hà là nơi sinh sống của lượng lớn dân cư Trung Quốc và nhiều thành phố cổ nhất của Trung Quốc nằm dọc theo con sông này.

Sông Hoàng Hà ở Trung Quốc trong trận lũ đầu tiên của năm nay. Ảnh chụp màn hình Thời báo Hoàn cầu

Cũng liên quan tới thời tiết ở Trung Quốc, Tân Hoa Xã ngày 31.7 dẫn thông tin từ giới chức tỉnh Hồ Nam cho biết, mưa lớn đã ảnh hưởng tới 1,15 triệu người tại tỉnh miền trung Trung Quốc kể từ ngày 26.7, gây ra thiệt hại kinh tế trực tiếp khoảng 6,13 tỉ nhân dân tệ (khoảng 859,75 triệu USD).

Những trận mưa lớn do bão số 3 Gaemi buộc 95.000 người tại tỉnh Hồ Nam phải sơ tán, trong đó 49.800 người cần cứu trợ khẩn cấp, theo số liệu thống kê sơ bộ từ trụ sở kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán địa phương.

Những trận mưa nhu trút nước cũng tàn phá 107.500 ha cây trồng, trong đó 17.100 ha bị mất trắng hoàn toàn.

Hiện tại, tỉnh Hồ Nam duy trì phản ứng khẩn cấp cấp 2 với lũ lụt, cấp độ cao thứ 2 trong hệ thống cảnh báo 4 cấp. Tổng cộng 78 khu vực cấp huyện của tỉnh Hồ Nam phải duy trì các cấp độ ứng phó lũ lụt khác nhau, trong đó Zixing và Huarong đã kích hoạt phản ứng khẩn cấp cấp 1 với lũ lụt.

Bản tin dự báo thời tiết mới nhất của cơ quan khí tượng tỉnh Hồ Nam lưu ý, mưa lớn dự kiến xảy ra ở phía tây bắc tỉnh trong 1-2 ngày tới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn