MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dự báo mùa bão Đại Tây Dương hung dữ nhất trong lịch sử dự báo của NOAA. Ảnh: NOAA

Sự kết hợp nguy hiểm làm tiền đề cho mùa bão hung dữ nhất lịch sử

Thanh Hà LDO | 24/05/2024 10:07

Dự báo bão mới nhất cho thấy, mùa bão Đại Tây Dương năm nay sẽ hung dữ nhất trong lịch sử dự báo của Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ.

Tin bão mới nhất của Fox News ngày 23.5 cho hay, dự báo bão theo mùa công bố cùng ngày của Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) cho hay, do nước biển nóng và El Nino đang yếu dần, mùa bão Đại Tây Dương năm nay có khả năng hung dữ nhất trong lịch sử dự báo của cơ quan này.

Dự báo, có khoảng 17-25 cơn bão được đặt tên, trong đó 8-13 cơn bão trở thành bão cuồng phong có sức gió ít nhất 120 km/h. Trong số 8-13 bão cuồng phong, có 4-7 có thể trở thành bão lớn với sức gió ít nhất là 185 km/h.

Fox News lưu ý, đây là số lượng bão lớn nhất được NOAA dự đoán trong dự báo bão tháng 5 hàng năm, vượt qua cả dự báo 14-23 cơn bão trong năm 2010.

Các chuyên gia dự báo bão của NOAA nhận định, có 85% khả năng mùa bão Đại Tây Dương 2024 hoạt động trên mức trung bình.

Dự báo bão mới nhất của cơ quan khí tượng hàng đầu của Mỹ khá giống với dự báo của Đại học Bang Colorado, trong đó nhận định, mùa bão năm nay cực kỳ dữ dội, với khả năng có tới 23 cơn bão được đặt tên.

Dự báo bão của Đại học Bang Colorado đưa ra khả năng có bão lớn đổ bộ dọc theo bờ biển Mỹ là 62%, trong khi khả năng đổ bộ Caribean là cao nhất - 66%.

Khả năng bão đổ bộ toàn bộ bờ biển phía đông của Mỹ cao hơn khoảng 10-20% so với mức trung bình. Điều này có nghĩa là trong mùa bão năm nay, Mỹ dự kiến hứng chịu nhiều tác động của bão hơn so với năm 2023.

NOAA phát dự báo bão tháng 5 cao nhất từ ​​trước đến nay cho mùa bão Đại Tây Dương 2024. Ảnh: NOAA

Mùa bão Đại Tây Dương bắt đầu ngày 1.6, với cơn bão được đặt tên đầu tiên thường hình thành vào khoảng ngày 20.6 và bão cuồng phong đầu tiên vào khoảng ngày 11.8.

Mùa bão Đại Tây Dương năm nay gồm 21 tên gọi chính thức, trong đó có những tên cũ như Alberto, Beryl và Chris, cùng với 2 tên mới là Francine và Milton.

Alex DesRosiers - thành viên nhóm nghiên cứu khí hậu và thời tiết nhiệt đới của Đại học bang Colorado, chuyên nghiên cứu về sự thay đổi cường độ bão - chia sẻ với Newsweek rằng, dự báo về một mùa bão cực kỳ dữ dội là điều không thể xem nhẹ.

Trong quá trình dự báo, nhóm đã sử dụng các ghi chép lịch sử để so sánh xem các dự báo bão đưa ra đầu năm so với diễn biến thực sự của mùa bão như thế nào.

Các nhà dự báo bão nhận thấy, mùa bão 2024 gần như "một mình một kiểu" vì nhiệt độ nước biển cao. Những cơn bão “lấy nước biển nóng làm nhiên liệu. Vì vậy khi có nhiều nhiên liệu ngoài kia, rất nhiều lý do để lo lắng”, ông DesRosiers cho hay.

Mùa bão năm ngoái, ​​nhiệt độ đại dương rất cao nhưng đi kèm với đó là "bầu không khí không thuận lợi cho các cơn bão Đại Tây Dương, đặc trưng của hiện tượng El Nino". Dù vậy, một mùa bão trên mức trung bình đã xảy ra.

Năm nay, nhiệt độ đại dương thậm chí còn cao hơn, nhưng mô hình thời tiết dự kiến ​​chuyển sang La Nina là điều kiện thuận lợi hơn cho những cơn bão Đại Tây Dương.

“Một đại dương cực kỳ nóng đang tiếp nhiên liệu cho bão lại được kết hợp với bầu không khí cho phép bão phát triển là sự kết hợp rất nguy hiểm”, ông DesRosiers chỉ ra.

NOAA thường công bố dự báo bão trong tháng 5, sau đó là dự báo bão cập nhật vào tháng 8, New York Times thông tin.

Trước đây, dự báo bão tháng 5 đáng chú ý nhất của NOAA là cho mùa bão năm 2010, khi dự kiến có 14-23 cơn bão được đặt tên. Cuối cùng, mùa bão năm 2010 có 19 cơn bão.

Năm 2020, dự báo tháng 5 của NOAA là có 13-19 cơn bão được đặt tên và dự báo cập nhật cho tháng 8 thậm chí còn cao hơn, với 19 đến 25 cơn bão được đặt tên. Cuối cùng, mùa bão 2020 chứng kiến ​​​​30 cơn bão được đặt tên.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn