MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Quân đội Syria tiến vào thành phố phía bắc Tal Tamr sau khi đạt thoả thuận với người Kurd để triển khai quân trong khu vực. Ảnh: SANA

Syria tiến quân như vũ bão tới miền bắc đối đầu trực diện Thổ Nhĩ Kỳ

Ngọc Vân LDO | 15/10/2019 08:10
Quân đội của chính phủ Syria sau khi đạt thoả thuận với người Kurd đã tiến vào thành phố trọng điểm Manbij để đối đầu trực diện với quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

Hãng thông tấn chính thức SANA của Syria thông báo mà không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Một quan chức địa phương ở Manbij cũng xác nhận quân đội  Syria đã tiến vào Manbij hôm 14.10 và triển khai trên tiền tuyến.

Manbij được giải phóng khỏi IS vào năm 2016 và kể từ đó nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), tổ chức gồm các chiến binh chủ yếu là người Kurd.

Động thái này diễn ra một ngày sau khi lực lượng chính phủ Syria và người Kurd ở Syria đạt thoả thuận hợp tác để chống lại cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ sau khi quân đội Mỹ rút khỏi khu vực.

Trước đó, hôm 14.10, quân đội Syria đã tiến vào các thị trấn Tabqah, Ayn Isa và Tal Tamr ở phía đông bắc Syria sau khi Damascus triển khai quân đội trong khu vực.

Tal Tamr cách Ra’s al-Ay 35 km về phía đông nam, hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và nằm trên tuyến đường cao tốc quan trọng chiến lược M4 chạy từ đông sang tây. Lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã chiếm giữ đường cao tốc này vào ngày 13.10.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và các chiến binh Quân đội Syria Tự do (FSA) - tổ chức được Ankara bảo trợ - đã phát động cuộc xâm lược xuyên biên giới vào phía đông bắc Syria từ ngày 9.10, trong một nỗ lực nhằm loại bỏ chiến binh người Kurd của Các đơn vị bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) ra khỏi khu vực biên giới.

Ankara xem YPG do Mỹ hậu thuẫn là một tổ chức khủng bố có liên kết với Đảng Công nhân người Kurd (PKK) tại quê nhà, tổ chức theo chủ nghĩa ly khai vũ trang ở Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 1984.

Washington từ lâu đã cung cấp cho các chiến binh YPG và SDF vũ khí, gọi họ là đối tác quan trọng trong cuộc chiến chống IS ở Syria. Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát coi sự hỗ trợ là một phần trong kế hoạch của Mỹ nhằm tạo ra chỗ đứng tại Syria.

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan tuyên bố hôm 14.10, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không lùi bước trước cuộc tấn công người Kurd ở phía đông bắc Syria, bất kể ai nói gì.

Liên Hợp Quốc cho biết cùng ngày 14.10 rằng cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ cho đến nay đã khiến ít nhất 160.000 dân thường phải di dời.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bày tỏ "quan ngại sâu sắc về diễn tiến quân sự ở đông bắc Syria" và kêu gọi "tất cả các bên giải quyết bằng các biện pháp hòa bình".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn