MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các binh sĩ của lực lượng an ninh biên giới Ấn Độ bảo vệ một đường cao tốc dẫn tới Leh, giáp Trung Quốc, tại Gagangir. Ảnh: AFP.

Tác động kinh tế nhãn tiền từ đụng độ biên giới Trung Quốc - Ấn Độ

Thanh Hà LDO | 24/06/2020 09:51
Giới chức Ấn Độ đang tạm dừng các thỏa thuận hơn 600 triệu USD với các doanh nghiệp Trung Quốc sau cuộc đụng độ biên giới Trung Quốc - Ấn Độ tuần trước. 

Các quan chức bang Maharashtra phía tây Ấn Độ thông tin hồi đầu tuần này rằng họ họ đang xem xét các thỏa thuận với 3 công ty Trung Quốc trong bối cảnh đang đợi chỉ đạo từ phía chính phủ Ấn Độ, CNN đưa tin. 

Hôm 22.6, ông Subhash Desai - Bộ trưởng công nghiệp của bang Maharashtra thông báo trên tài khoản Twitter của chính quyền tiểu bang rằng các quan chức tiểu bang đang chờ thông tin từ chính phủ trung ương Ấn Độ để đánh giá môi trường kinh doanh hiện tại và công bố chính sách rõ ràng về các động thái tiếp theo với các thỏa thuận với các doanh nghiệp Trung Quốc.  

Các thỏa thuận sơ bộ đã được công bố vào tuần trước trong sáng kiến của chính quyền địa phương nhằm vực dậy nền kinh tế Ấn Độ khỏi đại dịch COVID-19. Tăng trưởng ở Ấn Độ đã chậm lại trong thời gian dài từ trước khủng hoảng dịch bệnh, với GDP dự kiến sẽ lần đầu tiên sụt giảm kể từ năm 1979. 

Hai mươi binh sĩ Ấn Độ đã chết trong cuộc giao tranh biên giới tuần trước, khiến Trung Quốc và Ấn Độ rơi vào tình trạng căng thẳng về ngoại giao và quân sự. Lĩnh vực kinh tế cũng có nguy cơ bị đe dọa. Ấn Độ nhập khẩu nhiều hàng hóa từ Trung Quốc hơn bất kỳ nước nào khác. Các hãng công nghệ Trung Quốc đã đầu tư hàng tỷ USD vào các công ty khởi nghiệp lớn nhất Ấn Độ trong khi các nhà sản xuất điện thoại thông minh thống lĩnh thị trường ở đây. 

Thỏa thuận kinh doanh lớn nhất đang đặt trong nguy cơ ở Maharashtra là thỏa thuận với nhà sản xuất ô tô Trung Quốc Great Wall Motors. Thỏa thuận hợp tác mà 2 bên đồng ý trị giá gần 500 triệu USD, theo giới chức Ấn Độ. 

Các thỏa thuận khác liên quan đến nhà sản xuất công nghiệp Trung Quốc Hengli Engineering và nhà sản xuất ô tô có trụ sở tại Bắc Kinh Foton Motor.

Các quan chức Ấn Độ không tiết lộ những doanh nghiệp nào của nước này có nguy cơ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp địa phương đã công bố các thỏa thuận ở bang Maharashtra hồi tuần trước gồm nước giải khát Varun - nhà cung cấp các sản phẩm Pepsi (PEP) ở Ấn Độ và Hiranandani Group -  đơn vị phát triển bất động sản nổi tiếng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn