MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tai nạn thảm khốc thứ 2 ở Mỹ trong 1 ngày: Tàu chở hoá chất cháy ngùn ngụt

Khánh Minh LDO | 17/05/2021 12:16
Tàu chở vật liệu nguy hiểm gặp nạn và bốc cháy ở Iowa, chỉ 24 giờ sau khi vụ tai nạn tương tự ở Minnesota, Mỹ.

RT đưa tin, một đoàn tàu chở phân bón và nhiều loại hoá chất đã trật bánh ở tây bắc Iowa, khiến một phần cộng đồng địa phương phải sơ tán, kích hoạt phản ứng của lực lượng xử lý sự cố vật liệu nguy hiểm - vụ tai nạn thứ hai như vậy ở Mỹ chỉ trong vòng 1 ngày.

Vụ tàu trật bánh xảy ra vào khoảng 14 giờ chiều ngày 16.5 theo giờ địa phương, ở ngoại ô Sibley, một thị trấn nhỏ với khoảng 2.700 cư dân ở cực tây bắc Iowa, biên giới với Minnesota.

Không có báo cáo về thương tích, nhưng một phần thị trấn đã nhận được lệnh sơ tán do "tàu chở vật liệu nguy hiểm trật bánh và cháy", khi những người ứng cứu đầu tiên phong tỏa khu vực trong vòng 8 km sau vụ tai nạn.

Hàng chục toa tàu cháy ngùn ngụt sau vụ tai nạn ở Iowa, Mỹ ngày 16.5. Ảnh chụp màn hình FB

Theo các phương tiện truyền thông địa phương, đoàn tàu chở phân bón và nhiều loại hóa chất khác nhau được sử dụng trong quá trình sản xuất, chẳng hạn như nitrat amoni rất dễ bay hơi.

Hàng chục toa tàu nát bét chồng chất lên nhau, một số toa bốc cháy ngùn ngụt, phía trên là đám khói đen lớn, có thể nhìn thấy trong ảnh và video được chia sẻ trên mạng.

Hiện chưa rõ quy mô đầy đủ của vụ tai nạn tàu hỏa và hoạt động ứng phó khẩn cấp sau đó, nhưng theo một đoạn video được chia sẻ trên Facebook, một số toa tàu vẫn cháy sau khi mặt trời lặn.

"Nếu cư dân đang trú ẩn trong nhà, hãy mở cửa sổ ở cả hai bên nhà và mọi người nên tập trung ở giữa nhà" - đài phát thanh KIWA dẫn cảnh báo của một trung tâm khẩn cấp địa phương.

Trong một tuyên bố ngắn gọn, phát ngôn viên Robynn Tysver của Công ty đường sắt Union Pacific xác nhận rằng, ít nhất 47 toa tàu bị trật bánh. Vụ việc đang được điều tra và công ty đường sắt đang làm việc với chính quyền địa phương.

Đây là sự cố thứ hai xảy ra trên tuyến đường sắt Union Pacific trong khoảng 24 giờ.

Vào khoảng 13h30 ngày 15.5 theo giờ địa phương, một đoàn tàu đã bị rơi cách đó khoảng 217 km, ngay bên kia biên giới ở Minnesota.

Sự cố đó cũng kích hoạt phản ứng của nhóm xử lý vật liệu nguy hiểm, sau khi phát hiện rò rỉ axit clohydric.

Nguyên nhân vụ trật bánh vẫn chưa được tiết lộ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn