MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bộ trưởng Giao thông Vận tải Singapore S Iswaran (trái) với doanh nhân Ong Beng Seng (phải) và Giám đốc điều hành giải đua xe Công thức 1 Stefano Domenicali (giữa). Ảnh: Facebook S Iswaran

Tài phiệt bất động sản trong vụ điều tra tham nhũng chấn động Singapore

Thanh Hà LDO | 16/07/2023 13:22

Ong Beng Seng là tỉ phú bị bắt trong cuộc điều tra tham nhũng cấp cao nhất của Singapore trong thời gian gần đây. Ông bị bắt cùng Bộ trưởng Giao thông Vận tải S. Iswaran, sau đó được cho tại ngoại.

Ong Beng Seng là nhân vật đáng chú ý: Một trong những tài phiệt giàu có nhất ở Singapore, nhân vật quan trọng trong câu lạc bộ những chủ sở hữu nhượng quyền thương mại giải đua xe Công thức 1 và là nhân vật quyền lực ở Đông Nam Á trong hơn 4 thập kỷ, theo SCMP.

Những năm 1990, truyền thông Singapore và các tạp chí kinh doanh hàng đầu gọi Ong Beng Seng là “Sheikh của Viễn Đông”, “Hoàng tử của hàng nghìn thương vụ”.

Có ít nhất 1 tài liệu đề cập tới ông Ong Beng Sang và vợ ông - bà Christina Ong - là "Posh and Becks" trong lĩnh vực bất động sản và khách sạn của Singapore.

Ong Beng Seng sinh trưởng ở Malaysia, vẫn giữ quốc tịch Malaysia nhưng đã gặt hái thành công tại Singapore. Về kỹ năng thương lượng của Ong Beng Seng, một doanh nhân người Singapore cho hay, phong cách thương hiệu của nhà tài phiệt này có thể nhận ra "từ xa hàng cây số".

Ong Beng Seng sinh năm 1946, được đào tạo ở Singapore và Anh. Ông bán bảo hiểm vận tải trước khi gia nhập công ty kinh doanh dầu mỏ của bố vợ vào năm 1975. Lợi ích kinh doanh hiện tại của Ong Beng Seng và vợ trải rộng trên các lĩnh vực bất động sản, khách sạn và phong cách sống trong và ngoài nước.

Tại Singapore, tuần này, công chúng xôn xao về thông tin Ong Beng Seng - thường được gọi là “OBS” - bị bắt và yêu cầu cung cấp thông tin cho Cục Điều tra Hành vi Tham nhũng (CPIB) trong vụ án liên quan đến Bộ trưởng Giao thông Vận tải S. Iswaran.

Ngày 12.7, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã ra lệnh cho Bộ trưởng Iswaran tạm nghỉ việc để phục vụ điều tra. Truyền thông địa phương cho biết đã nhìn thấy Ong Beng Seng ra vào trụ sở CPIB trong ngày 12.7.

Tờ Lianhe Zaobao đăng tải hình ảnh tỉ phú mặc áo phông, quần dài, đi dép lê và quàng khăn quàng cổ đi lên một chiếc Toyota Vellfire bên ngoài trụ sở của cơ quan chống tham nhũng.

Công ty của Ong Beng Seng cho hay, doanh nhân này đã hợp tác đầy đủ với CPIB. Ông đã nộp tiền bảo lãnh tại ngoại 100.000 đô la Singapore (75.700 USD). Ong Beng Seng được phép ra nước ngoài và sẽ trở lại Singapore để thẩm vấn thêm.

Theo SCMP, Bộ trưởng Iswaran, 66 tuổi và doanh nhân Ong Beng Seng được nhiều người coi là động cơ kép cho thành công của Singapore trong việc đưa giải đua F1 đến nước này vào giữa những năm 2000.

Ông Iswaran, với tư cách là Bộ trưởng Thương mại và Ong Beng Seng, với tư cách doanh nhân, đã thuyết phục người đứng đầu toàn cầu của F1 lúc bấy giờ là Bernie Ecclestone để Singapore trở thành địa điểm tổ chức cuộc đua đêm đầu tiên của môn thể thao này, bắt đầu từ năm 2008.

Ông Iswaran và Ong Beng Seng được cho là có mối quan hệ quen biết từ khi ông Iswaran là quan chức cấp cao và giám đốc điều hành hàng đầu tại công ty nhà nước Temasek Holdings.

Hiện không có dấu hiệu nào cho thấy cuộc điều tra của CPIB có liên quan đến giải đua F1, nhưng suy đoán của công chúng đi theo hướng này, SCMP cho hay. Giới chức Singapore đã kêu gọi công chúng không suy đoán về cuộc điều tra Bộ trưởng Iswaran, lưu ý rằng cuộc điều tra do CPIB khởi xướng và ban đầu liên quan đến một vấn đề khác.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn