MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cơn bão Kompasu đang khuấy đảo gần vùng biển Philippines. Ảnh: AFP

Tại sao Philippines được mệnh danh là quốc gia hứng chịu nhiều bão nhất?

Bảo Châu LDO | 10/10/2021 20:28
Philippines - nơi chứng kiến cơn bão Kompasu đang khuấy đảo gần vùng biển gần đảo Luzon - được mệnh danh là quốc gia hứng chịu nhiều bão nhất thế giới.

Tạp chí Time đưa tin, nằm trong vùng biển nước ấm rộng lớn ở rìa phía tây của Thái Bình Dương, Philippines là quốc gia hứng chịu nhiều cơn bão nhiệt đới nhất trên thế giới. Với 7.109 hòn đảo, đường bờ biển dễ bị ảnh hưởng bởi nước dâng do bão, các khu vực Bắc Luzon và đông Visayas là những nơi thường xuyên hứng chịu tác động từ các cơn bão nhiệt đới. 

Trung bình có bao nhiêu cơn bão tấn công Philippines mỗi năm?

Theo thông tin từ Trung tâm Giảm nhẹ thiên tai Châu Á (ADRC), do đặc điểm nằm dọc theo vành đai bão ở Thái Bình Dương, mỗi năm Philippines phải hứng chịu trung bình 20 cơn bão, trong đó có khoảng 5 cơn bão có sức tàn phá khủng khiếp. Ngoài ra, do cũng nằm trên “Vành đai lửa Thái Bình Dương” nên quốc gia dễ bị ảnh hưởng bởi các trận động đất và núi lửa phun trào thường xuyên. Vị trí địa lý và môi trường của Phillippines cũng góp phần làm cho nước này dễ bị ảnh hưởng bởi sóng thần, nước biển dâng, triều cường, sạt lở đất, lũ lụt, lũ quét và hạn hán.

Thiệt hại lớn nhất trong các cơn bão là bao nhiêu?

Những cơn bão lốc xoáy gây dữ dội nhất từng đổ bộ vào Philippines đã gây ra số người chết trung bình dao động từ 1.000 đến 2.000 người. Đáng chú ý có siêu bão Thelma, giết chết khoảng 5.100 người vào năm 1991. Tới tháng 11.2013, siêu bão Hải Yến (tên địa phương là bão Yolanda) sau khi tiến vào Philippines đã lập kỷ lục mới, ảnh hưởng tổng cộng 3.424.593 gia đình, tương đương 16.078.181 người. Có 6.318 người đã chết cùng 28.689 người bị thương, 1.061 người mất tích. Các nhà chức trách lo ngại rằng số liệu người thiệt mạng trong bão Hải Yến thậm chí còn cao hơn khiến nó trở thành cơn bão chết người nhất ở Philippines từ trước đến nay, đồng thời gây tốn kém nhất với thiệt hại vật chất lên tới 2,2 tỉ USD.

Đứng thứ 2 là cơn bão Bopha vào tháng 12.2012. Bão Bopha khiến 1.900 người chết và khiến nước này thiệt hại khoảng 1 tỉ USD. Theo sau là cơn bão Parma, tấn công nước này vào tháng 10.2009 và có tổng thiệt hại là 600 triệu USD.

Philippines ứng phó bão

Công tác chuẩn bị và ứng phó với bão hàng năm ở Philippines do Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai Quốc gia (NDRRMC) điều phối, giám sát chung. Dưới NDRRMC là Văn phòng phòng vệ dân sự (OCD) có nhiệm vụ triển khai các chương trình và biện pháp giảm thiểu hậu quả thiên tai và phòng vệ dân sự.

Ngoài ra tại mỗi tỉnh và chính quyền địa phương của Philippines đều có một Văn phòng Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai (DRRMO) tương ứng. Mỗi chính quyền địa phương và tỉnh được yêu cầu dành 5% ngân sách hàng năm để giảm nhẹ, chuẩn bị và ứng phó với rủi ro thiên tai.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn