MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Quyền Bộ trưởng Ngoại giao chính quyền Taliban Amir Khan Muttaqi trong cuộc họp báo ở thủ đô Kabul ngày 14.9. Ảnh: AFP

Taliban cảm ơn thế giới, kêu gọi Mỹ thể hiện ''tấm lòng''

Phương Linh LDO | 15/09/2021 10:07
Taliban ngày 14.9 cảm ơn thế giới cam kết viện trợ hàng trăm triệu USD và kêu gọi Mỹ thể hiện ''tấm lòng'' với đất nước đang gặp khó khăn này.

AFP đưa tin, một hội nghị các nhà tài trợ diễn ra tại Geneva hôm 13.9 đã đưa ra cam kết viện trợ 1,2 tỉ USD cho Afghanistan - hiện được lực lượng Taliban tiếp quản kể từ tháng 8 sau một cuộc tấn công chớp nhoáng và bất ngờ.

Afghanistan, vốn đã phụ thuộc rất nhiều vào viện trợ, đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế khi giá lương thực tăng vọt và chính quyền mới không thể trả lương.

Tại một cuộc họp báo ở thủ đô Kabul ngày 14.9, quyền Bộ trưởng Ngoại giao của chính phủ Afghanistan mới Amir Khan Muttaqi cho hay: "Chúng tôi cảm ơn và hoan nghênh cam kết của thế giới về khoản viện trợ khoảng 1 tỉ USD và đề nghị hãy tiếp tục hỗ trợ Afghanistan".

Ông cũng nhấn mạnh, Taliban sẽ sử dụng tiền viện trợ một cách đúng đắn cho mục đích xóa đói giảm nghèo và hứa hẹn: "Tiểu vương quốc Hồi giáo sẽ cố gắng hết sức để cung cấp khoản viện trợ này cho những người khó khăn một cách hoàn toàn minh bạch".

Tại họp báo, ông Muttaqi kêu gọi Mỹ thể hiện tấm lòng với Afghanistan, nói rằng: “Mỹ là một quốc gia lớn - họ cần phải có một tấm lòng rộng mở''. Ông đồng thời đề nghị Washington bày tỏ lòng cảm kích khi Taliban cho phép quân đội Mỹ hoàn thành việc rút quân và sơ tán hơn 120.000 người vào tháng trước.

Cũng theo quyền Bộ trưởng Muttaqi, đất nước Afghanistan đang đối mặt với hạn hán và đã nhận được viện trợ từ các nước như Pakistan, Qatar và Uzbekistan.

Taliban cũng đã tổ chức các cuộc thảo luận với đại sứ Trung Quốc về vaccine COVID-19 và các hoạt động nhân đạo khác, với việc Bắc Kinh cam kết sẽ sớm tài trợ 15 triệu USD.

Kể từ khi Taliban tiếp quản, Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã ngăn chặn việc tiếp cận tài trợ của Afghanistan, trong khi Mỹ cũng đóng băng tiền mặt dự trữ cho Kabul.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm 13.9 cho biết, ông tin rằng, viện trợ có thể được sử dụng như đòn bẩy để những người theo chủ nghĩa Hồi giáo cứng rắn cải thiện nhân quyền, trong bối cảnh lo ngại chế độ hà khắc đặc trưng của Taliban hồi năm 1996-2001 sẽ quay trở lại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn