MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phát ngôn viên Taliban Zabihullah Mujahid. Ảnh: AFP

Taliban công bố chính phủ mới

Bảo Châu LDO | 08/09/2021 09:39
Taliban ngày 7.9 đã công bố nhân sự nắm giữ các vị trí chủ chốt trong chính phủ mới. 

Reuters đưa tin, Taliban đã công bố chính phủ mới hôm 7.9, ba tuần sau khi giành được quyền kiểm soát Afghanistan khi các lực lượng quốc tế do Mỹ dẫn đầu rút đi, chấm dứt cuộc chiến tranh kéo dài 20 năm.

Trong cuộc họp báo tổ chức tại Trung tâm Thông tin và Truyền thông Chính phủ ở thủ đô Kabul, Afghanistan, người phát ngôn Taliban Zabihullah Mujahid tuyên bố, ông Mullah Mohammad Hassan Akhund là người nắm giữ chức vụ Thủ tướng. 

Ông Akhund được cho là người có uy tín cao trong lực lượng Taliban, hiện đứng đầu của cơ quan ra quyết định quyền lực của Taliban - được gọi là Rehbari Shura hay hội đồng lãnh đạo. Ông cũng từng giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao và sau đó là Phó Thủ tướng trong chính phủ cuối cùng của Taliban từ hai thập kỷ trước.

Trong khi đó, Mullah Abdul Ghani Baradar, người đứng đầu Văn phòng chính trị Taliban và được người sáng lập Taliban Mullah Omar coi như ''người anh em'', được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng, theo tuyên bố từ phát ngôn viên.

Baradar trước đây là chỉ huy cấp cao của Taliban trong cuộc nổi dậy lâu dài chống lại lực lượng Mỹ. Ông bị bắt và bị bỏ tù ở Pakistan năm 2010 rồi trở thành người đứng đầu Văn phòng chính trị Taliban ở Doha sau khi được trả tự do vào năm 2018. 

Tân Phó thủ tướng trong chính phủ Taliban mới cũng từng đảm trách vai trò đàm phán về việc Mỹ rút quân tại các cuộc đàm phán tổ chức ở Quatar.

Mullah Mohammad Yaqoob - con trai của người sáng lập Taliban Mullah Omar - giữ vị trí Bộ trưởng Quốc phòng. 

Tân Bộ trưởng Nội vụ Taliban là Sirajuddin Haqqani, con trai của người sáng lập mạng lưới Haqqani. Sirajuddin Haqqani bị Washington xếp vào nhóm khủng bố và là một trong những người bị FBI truy nã gắt gao nhất do có dính líu đến các vụ tấn công liều chết và có mối quan hệ với Al Qaeda.

Phát biểu tại cuộc họp báo, phát ngôn viên Taliban Mujahid cho hay, nội các mới được thành lập nhằm đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của người dân Afghanistan. Ông cũng lưu ý, bộ máy vẫn chưa được hoàn thiện và còn nhiều vị trí trống nhưng sẽ sớm được lấp đầy khi tìm được người có năng lực.

Về phía Mỹ, trên chiếc Không lực Một khi Tổng thống Mỹ Joe Biden bay đến New York thị sát tình hình hậu quả cơn bão số 9 Ida, phát ngôn viên Nhà trắng Jen Psaki cho biết, chính phủ Mỹ sẽ chưa vội công nhận chính quyền mới của Taliban.

Liên Hợp Quốc ngày 7.9 cho hay, Afghanistan đang phải đối mặt với sự sụp đổ của các dịch vụ cơ bản, trong khi lương thực và các khoản viện trợ khác sắp cạn kiệt. Hơn nửa triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa trong các cuộc sơ tán nội địa ở Afghanistan năm nay.

Hôm 6.9, Taliban đã tuyên bố chiến thắng và giành quyền kiểm soát ở tỉnh Panjshir, thành trì cuối cùng chống lại lực lượng này. Panjshir cũng là tỉnh duy nhất mà Taliban không chiếm được trong cuộc tiến công của lực lượng này hồi tháng trước.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn