MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tấn công leo thang chưa từng có vào căn cứ Mỹ ở Iraq

Song Minh LDO | 15/04/2021 07:53
Căn cứ Mỹ ở Iraq lại bị tấn công hôm 14.4 trong một diễn biến mà chính quyền người Kurd gọi là sự leo thang chưa từng có nhằm vào binh sĩ Mỹ ở đây.

Tờ Times of Israel đưa tin, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hôm 14.4 nhằm vào sân bay Arbil - thủ phủ của người Kurd ở Iraq.

“Một máy bay không người lái trang bị chất nổ TNT đã nhắm mục tiêu vào một căn cứ của liên quân tại sân bay của Arbil. Không ai bị thương trong vụ nổ nhưng một tòa nhà bị hư hại" - chính quyền người Kurd thông tin.

Không có bất kỳ tuyên bố trách nhiệm nào ngay lập tức về vụ tấn công. Tuy nhiên, một nhóm thân Iran - bị đổ lỗi cho một cuộc tấn công tương tự vào giữa tháng Hai - đã tung hô vụ nổ trên ứng dụng nhắn tin Telegram.

Các nhân chứng cho biết, mọi đường vào sân bay bị chặn, hàng không không bị gián đoạn.

Khoảng 20 vụ tấn công bằng bom hoặc tên lửa đã nhắm vào các căn cứ có binh lính hoặc nhà ngoại giao Mỹ ở Iraq kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức vào cuối tháng Giêng.

Hàng chục cuộc khác diễn ra trong 18 tháng trước đó, và Washington liên tục đổ lỗi cho các phe phái vũ trang thân Iran. Washington và Tehran đều là đồng minh của Baghdad, nhưng vẫn mâu thuẫn gay gắt về chương trình hạt nhân của Iran.

Vào ngày 15.2, hơn một chục quả rocket đã nhắm vào một khu phức hợp quân sự bên trong sân bay Arbil, giết chết một thường dân Iraq và một nhà thầu nước ngoài làm việc cho quân đội do Mỹ dẫn đầu.

Khu phức hợp này được triển khai như một phần của liên minh do Mỹ dẫn đầu giúp Iraq chống IS - cuộc chiến mà Baghdad tuyên bố là đã giành chiến thắng vào cuối năm 2017.

Một nhóm bóng tối tự xưng là Awliyaa al-Dam (Người bảo vệ máu) đã tuyên bố thực hiện vụ tấn công hồi tháng Hai ở Arbil và trong một tuyên bố tiếp theo thề sẽ tiếp tục nhắm vào các lực lượng Mỹ ở Iraq.

“Có vẻ như chính lực lượng dân quân nhắm mục tiêu vào sân bay hai tháng trước lại đang ở đó” - cựu Ngoại trưởng Iraq Hoshyar Zebari - một nhân vật chính trị nổi tiếng của người Kurd - đăng trên Twitter để ám chỉ các phe phái thân Iran.

Tháng 10 năm ngoái, hàng trăm người ủng hộ Hashed al-Shaabi - mạng lưới bán quân sự ở Iraq do các phe phái do Iran hậu thuẫn thống trị - đã phóng hỏa đốt trụ sở Baghdad của đảng ông Zebari sau khi ông này chỉ trích họ.

Tuy nhiên, điều đó không ngăn được Zebari đổ lỗi cho các phe phái thân Iran về cuộc tấn công hôm 14.4. “Đây là một sự leo thang rõ ràng và nguy hiểm” - ông Zebari viết tweet.

Các nhóm ủng hộ Iran tuyên bố tăng cường tấn công để đẩy lùi các lực lượng Mỹ đang "chiếm đóng", hơn một năm sau khi Quốc hội Iraq bỏ phiếu trục xuất quân đội Mỹ.

Các quan chức chống khủng bố cho biết chỉ có một tên lửa bắn trúng sân bay trong dịp này. Nhưng một nguồn tin an ninh Iraq nói với AFP rằng, các tên lửa khác đã bị rơi ở khu vực lân cận, một trong số chúng nhắm vào quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó cùng ngày, hai quả bom đã phát nổ trên con đường nơi các đoàn xe hậu cần của Iraq đang chở thiết bị cho liên quân quốc tế ở các tỉnh miền nam Dhi Qar và Diwaniyah.

Tuần trước, Mỹ đã cam kết rút tất cả lực lượng chiến đấu còn lại khỏi Iraq, mặc dù hai nước không đặt ra mốc thời gian nào sẽ là lần rút quân thứ hai kể từ cuộc xâm lược năm 2003.

Khu vực người Kurd được tự trị từ năm 1991 và có dân số 5 triệu người.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn