MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tang lễ cựu Thủ tướng Abe Shinzo được tổ chức ngày 11 và 12.7

Thanh Hà LDO | 09/07/2022 16:54
Tang lễ của cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo sẽ được tổ chức trong ngày 11 và 12.7. 

Thông tin về tang lễ ông Abe Shinzo được văn phòng cựu Thủ tướng Nhật Bản chia sẻ với CNN. Theo đó, lễ thức cả đêm sẽ được tổ chức ngày 11.7 và lễ tưởng niệm được tổ chức ngày 12.7. 

Tang lễ cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo sẽ do bà Abe Akie chủ trì trong một ngôi đền ở Tokyo, đài NHK của Nhật Bản cũng cho hay.

Tang lễ cựu Thủ tướng Nhật Bản cũng sẽ giới hạn người tham dự, chỉ có các thành viên trong gia đình và những người thân cận với ông Abe. 

Được biết, xe tang đưa thi thể ông Abe Shinzo từ Nara về tới nhà riêng ở quận Shibuya, Tokyo lúc 13h30, ngày 9.7, giờ địa phương. 

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cũng đã đến nhà ông Abe sau khi thi thể cựu thủ tướng được đưa về. 

Hay tin cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo qua đời, các nhà lãnh đạo khắp thế giới đã gửi điện chia buồn. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio về việc cựu Thủ tướng Abe Shinzo từ trần, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin ngày 9.7. 

Trong điện chia buồn, ông Tập Cận Bình chỉ rõ, ông Abe đã nỗ lực thúc đẩy cải thiện quan hệ Trung Quốc - Nhật Bản trong thời gian đương nhiệm và có những đóng góp tích cực. Ông Tập Cận Bình rất đau buồn trước việc ông Abe Shinzo qua đời và sẵn sàng làm việc với Thủ tướng Kishida để tiếp tục phát triển quan hệ Trung Quốc - Nhật Bản, theo đài CCTV.

Vợ ông Tập Cận Bình, bà Bành Lệ Viện, cũng gửi lời chia buồn tới bà Abe Akie.

Chính phủ khắp thế giới cũng đã thông báo treo cờ rủ để tưởng nhớ ông Abe Shinzo. Tại Mỹ, Tổng thống Joe Biden ngày 8.7 đã lệnh treo cờ rủ. Ông cũng viết trong tuyên bố của tổng thống rằng, ông Abe Shinzo "là một đầy tớ tự hào của nhân dân Nhật Bản và là một người bạn trung thành của Mỹ". 

"Ông ấy đã làm việc với các Tổng thống Mỹ của cả hai đảng để làm sâu sắc hơn liên minh giữa đất nước chúng ta và thúc đẩy tầm nhìn chung về một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở" - ông Biden viết ngày 8.7. 

"Ngay cả trong khoảnh khắc bị tấn công và bị giết, ông vẫn tham gia vào công việc dân chủ mà ông đã cống hiến cả đời mình" - Tổng thống Mỹ chia sẻ thêm.

Tại Ấn Độ, cờ rủ được treo để tưởng nhớ cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo ở "tất cả các tòa nhà nơi quốc kỳ được treo thường xuyên", theo thông báo từ Bộ Nội vụ Ấn Độ. 

Thủ tướng Narendra Modi cũng tuyên bố Ấn Độ tổ chức quốc tang ngày 9.7  để thể hiện "sự tôn trọng sâu sắc nhất" của Ấn Độ với Thủ tướng Abe Shinzo. 

Trong lời tri ân dành cho cựu lãnh đạo Nhật Bản có tựa đề: "Bạn của tôi, Abe San", ông Modi gọi ông Abe là "nhà lãnh đạo xuất sắc của Nhật Bản" và một "chính khách toàn cầu xuất chúng". 

Để tưởng nhớ cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo sau vụ ám sát, Thủ hiến bang New South Wales, Australia, ông Dominic Perrottet thông báo, đêm 9.7, "những cánh buồm của Nhà hát Opera Sydney sẽ tỏa sáng rực rỡ trong hai màu đỏ và trắng, để tôn vinh cuộc đời của ông Abe Shinzo".

Các địa điểm lớn ở thành phố Melbourne của Australia cũng sẽ được "thắp sáng" trong  tối 9.7 để tôn vinh cuộc đời của cựu Thủ tướng Nhật Bản, Thủ hiến bang Victoria Dan Andrews thông tin. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn