MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AFP

Tạo dựng cặp bài trùng

Hạ Lang LDO | 07/01/2023 06:23

Ngoài tới Mỹ, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio còn công du tới Canada, Pháp, Anh và Italia. Nhưng những cuộc trao đổi với Tổng thống Mỹ Joe Biden quan trọng hơn cả đối với ông Kishida.

Hai người này đã gặp nhau nhân dịp hội nghị cấp cao hồi năm ngoái của nhóm G20 ở Bali (Indonesia). Ông Kishida đi Mỹ lần này nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương giữa Nhật Bản và Mỹ, nhưng đồng thời cũng còn cả trên cương vị là chủ tịch đương nhiệm của nhóm G7 mà Mỹ, Canada, Anh, Pháp và Italia đều là thành viên.

Không khó khăn để có thể thấy mục đích của ông Kishida là vừa thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương giữa Nhật Bản và Mỹ vừa gây dựng mối quan hệ song phương này thành trục quyền lực quyết định nhất trong nhóm G7 để giúp Nhật Bản có được nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên G7 thành công và tăng cường đáng kể vị thế, vai trò và ảnh hưởng của Nhật Bản trong nhóm G7.

Nói theo cách khác, ông Kishida nhằm tới mục tiêu phát triển mối quan hệ đồng minh quân sự chiến lược truyền thống giữa Nhật Bản với Mỹ trở thành cặp bài trùng thần thế nhất trong nhóm G7 và cặp bài trùng cũng rất thần thế trong chính trị thế giới, trong chính trị an ninh ở khu vực Đông Á và đương nhiên cả ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Trên những phương diện này hiện có sự song trùng lợi ích chiến lược trước mắt cũng như lâu dài giữa Nhật Bản và Trung Quốc.

Trong nhìn nhận của chính phủ Nhật Bản và của ông Kishida, Mỹ hiện tại vẫn đóng vai trò nổi bật nhất trong việc quyết định tương lai của G7, trong chi phối chiều hướng diễn biến tình hình chính trị thế giới nói chung và trong tác động trực tiếp tới mọi chuyện về chính trị an ninh ở khu vực Đông Bắc Á, khu vực xung quanh Đài Loan (Trung Quốc), khu vực Biển Đông và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. 

Ông Kishida đến Mỹ sau khi chính phủ Nhật Bản đưa ra chiến lược an ninh quốc gia mới với sự điều chỉnh mục tiêu và phương châm hành động như thể chuyển giai đoạn chiến lược và sau quyết định gia tăng rất mạnh mẽ ngân sách quốc phòng.

Ông Kishida sẽ tới các nước thành viên nhóm G7 nói trên với hành trang là sự thống nhất quan điểm sâu rộng và phối hợp hành động chặt chẽ với Mỹ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn