MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Norilsk Niken là nhà sản xuất niken lớn nhất thế giới. Ảnh: Sputnik

Tập đoàn niken lớn nhất thế giới của Nga thẳng tiến Trung Quốc

Khánh Minh LDO | 24/04/2024 07:09

Công ty khai thác mỏ Norilsk Niken của Nga, nhà sản xuất niken lớn nhất thế giới, sẽ chuyển một phần sản xuất sang Trung Quốc.

Giám đốc điều hành Norilsk Niken (Nornickel), tỉ phú Vladimir Potanin cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Interfax rằng gã khổng lồ khai thác mỏ này của Nga sẽ chuyển một số hoạt động sản xuất luyện đồng sang Trung Quốc do sức ép trừng phạt của phương Tây.

Mỹ và Anh đã nhắm mục tiêu vào nhôm, đồng và niken có nguồn gốc từ Nga trong nỗ lực giảm doanh thu xuất khẩu của Mátxcơva. Ngày 12.4, Bộ Tài chính Mỹ cho biết sẽ cấm nhập khẩu đồng, niken và nhôm có nguồn gốc từ Nga vào lãnh thổ Mỹ. Ngoài ra, lệnh cấm cũng giới hạn giao dịch 3 kim loại này trên hai thị trường giao dịch kim loại ở London (Anh) và Chicago (Mỹ), đồng thời hạn chế giao dịch trong các hợp đồng mua bán thẳng.

“Áp lực từ các lệnh trừng phạt này buộc chúng tôi phải suy nghĩ về cách đưa hàng hóa của mình đến thị trường phân phối một cách đúng đắn” - ông Potanin nói với Interfax và bổ sung rằng “một trong những giải pháp phi tiêu chuẩn là chuyển một phần sản xuất sang thị trường tiêu dùng trực tiếp”.

Ông Potanin nhấn mạnh, Norilsk Niken sẽ thành lập một liên doanh ở Trung Quốc để xây dựng một nhà máy mới, dự kiến vào giữa năm 2027 và sẽ cung cấp cho nhà máy này khoảng 2 triệu tấn tinh quặng đồng mỗi năm.

Theo ông Potanin, sản phẩm cuối cùng sẽ được bán dưới dạng hàng hóa Trung Quốc, “khó bị trừng phạt ở Trung Quốc hơn nhiều so với hàng hóa Nga đến Trung Quốc”.

Công nhân làm việc tại xưởng luyện kim ở nhà máy Norilsk Niken, Nga. Ảnh: Sputnik

Sáng kiến này được cho là cũng sẽ bảo vệ hàng xuất khẩu của công ty khỏi áp lực trừng phạt ngày càng tăng đối với các giao dịch tài chính với Nga.

Ông Potanin lập luận: “Vấn đề thanh toán là một trong những trở ngại lớn nhất ngay cả ở các khu vực pháp lý thân thiện, họ không cho phép các nhà xuất khẩu và nhập khẩu hoạt động bình thường”.

Theo một bài báo gần đây của Bloomberg, Norilsk Niken đang bán kim loại trên thị trường giao ngay bằng đồng nhân dân tệ. Động thái này được xem là một phần của quá trình chuyển đổi khỏi đồng USD trong các giao dịch.

Doanh nhân Potanin cũng nói với Interfax rằng công ty đang tìm cách tiếp cận công nghệ pin của Trung Quốc để mở rộng quy mô sản xuất trong nước.

Trung Quốc đã trở thành điểm đến chính cho xuất khẩu hàng hóa của Nga sau các lệnh trừng phạt của phương Tây. Trong tháng này, Mỹ và Anh đã cấm các sàn giao dịch kim loại chấp nhận nhôm, đồng, niken mới có nguồn gốc từ Nga và cấm nhập khẩu các kim loại này.

Tuy nhiên, Điện Kremlin mô tả các biện pháp trừng phạt mới là con dao hai lưỡi, đồng thời tuyên bố các hạn chế “bất hợp pháp” sẽ gây phản tác dụng đối với các quốc gia áp đặt chúng.

Nga hiện chiếm 6% nguồn cung niken, 5% nhôm và 4% đồng trên toàn cầu. Theo Forbes, hầu hết các nhà phân tích đều đồng ý rằng các lệnh trừng phạt mới sẽ dẫn đến sự gia tăng nguồn cung kim loại của Nga sang Trung Quốc.

Theo ông Potanin, Trung Quốc - quốc gia tiêu thụ đồng hàng đầu thế giới - dự kiến sẽ chiếm hơn một nửa doanh số bán kim loại của Norilsk Niken.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn