MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc mua lại danh mục đầu tư nhà máy năng lượng mặt trời ở Tây Ban Nha. Ảnh: Solar Park

Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc giành thoả thuận ngoạn mục ở Châu Âu

Ngọc Vân LDO | 20/09/2020 09:29

Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc - đơn vị vận hành đập Tam Hiệp - vừa đạt thoả thuận ngoạn mục ở Châu Âu.

Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc đã giành chiến thắng trong cuộc đua để mua lại danh mục đầu tư 13 dự án của nhà máy năng lượng mặt trời có công suất 572 MW thuộc sở hữu của công ty Mỹ-Canada X-Elio có trụ sở tại Madrid, Tây Ban Nha.

Theo PV Magazine của Tây Ban Nha, tập đoàn vận hành đập Tam Hiệp cho biết, các nhà máy năng lượng mặt trời đã được xây dựng trong 20 tháng qua và nói thêm, việc mua lại “sẽ tăng cường sự hiện diện của tập đoàn ở Châu Âu, bên cạnh các khoản đầu tư vào Bồ Đào Nha, Đức, Anh và Hy Lạp”.

13 dự án năng lượng mặt trời được đề cập có giá trị từ 500-600 triệu Euro. Tháng trước, Bloomberg cho hay, Tập đoàn Tam Hiệp - doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc - và Công ty điện lực Thượng Hải Shanghai Electric cũng thuộc sở hữu nhà nước - là những người mua có khả năng mua cao nhất sau khi X-Elio loại bỏ các đối thủ bao gồm công ty điện lực Tây Ban Nha Iberdrola.

X-Elio, công ty sở hữu 41 nhà máy năng lượng mặt trời ở hàng chục quốc gia, thuộc quyền sở hữu của nhà đầu tư Canada Brookfield Renewable Partners LP và công ty cổ phần tư nhân KKR của Mỹ.

Việc Tập đoàn Tam Hiệp giành chiến thắng đã trở thành một trong số hiếm hoi thương vụ mua lại của Trung Quốc ở Châu Âu trong năm nay.

Các công ty Trung Quốc đã thể hiện sự quan tâm đến việc mở rộng ở bán đảo Iberia. Công ty điện lực Thượng Hải trước đây đã theo đuổi các tài sản năng lượng tái tạo của Tây Ban Nha thuộc sở hữu của công ty xây dựng ACS, nhưng cuối cùng lại để rơi vào tay Galp Energia SGPS SA của Bồ Đào Nha.

Năm ngoái, Tập đoàn Tam Hiệp huỷ bỏ thương vụ mua lại EDP-Energias de Portugal SA trị giá 10 tỉ USD.

Chiến thắng của Tập đoàn Tam Hiệp đại diện cho một thỏa thuận ở nước ngoài hiếm hoi của một công ty Trung Quốc khi các chính phủ ở Châu Âu và Mỹ tăng cường giám sát các khoản đầu tư trong bối cảnh căng thẳng chính trị leo thang.

Hàng chục công ty Trung Quốc bị Mỹ trừng phạt vì tham gia xây đảo nhân tạo ở Biển Đông. Tập đoàn Tam Hiệp đối mặt với trừng phạt đầu tiên của Mỹ sau khi bị Lầu Năm Góc xác định là công ty thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của quân đội Trung Quốc.

Khối lượng các thương vụ mua lại ở nước ngoài của Trung Quốc đã giảm 34% trong nửa đầu năm 2020 xuống còn 24,5 tỉ USD, mức thấp nhất trong giai đoạn tương tự kể từ năm 2012, theo dữ liệu của Bloomberg.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn