MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Do không được thiết kế để chịu nhiệt độ cực lạnh vào buổi đêm trên Mặt trăng, tàu thám hiểm của Ấn Độ vẫn chưa "tỉnh dậy" sau giấc ngủ đông kéo dài 2 tuần. Ảnh: ISRO

Tàu đổ bộ Mặt trăng của Ấn Độ mất liên lạc sau ngủ đông

Anh Vũ LDO | 27/09/2023 10:30

Tàu đổ bộ và tàu thám hiểm Mặt trăng của Ấn Độ đã bước vào trạng thái ngủ đông từ đầu tháng 9 và những nỗ lực đánh thức chúng của Ấn Độ đã thất bại.

Các kỹ sư tại Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO) đã bắt đầu nỗ lực đánh thức tàu đổ bộ và tàu thăm dò mặt trăng Chandrayaan-3 khỏi trạng thái ngủ đông sau một “đêm Mặt trăng” băng giá kéo dài tới hai tuần, theo Space.com.

Vào thứ Sáu, ngày 22.9, ISRO cho biết, trong một bài đăng trên X rằng, họ đã nỗ lực "thiết lập liên lạc với tàu đổ bộ Vikram và tàu thám hiểm Pragyan để xác định tình trạng thức dậy của chúng”.

Indian Express cho biết, các thiết bị điện tử trên sứ mệnh Mặt trăng của Ấn Độ không được thiết kế để chịu được nhiệt độ dưới -120 độ C vào ban đêm trên Mặt trăng. Do vậy, tàu thám hiểm có nguy cơ sẽ không khởi động lại đúng lúc để thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo.

Sau những nỗ lực đánh thức tàu thăm dò và tàu đổ bộ vào thứ Hai, ngày 25.9, các kỹ sư vẫn chưa nhận được phản hồi từ bộ đôi này.

ISRO cho biết trong bài đăng: “Những nỗ lực thiết lập liên lạc sẽ tiếp tục”. Tuy nhiên, các quan chức sứ mệnh ISRO, cơ hội đánh thức bộ đôi này đang "mờ dần theo từng giờ trôi qua".

Chandrayaan-3 đã hạ cánh gần cực nam mặt trăng vào ngày 23.8, khiến Ấn Độ trở thành quốc gia thứ tư trong lịch sử có tàu đổ bộ lên Mặt trăng, sau Mỹ, Nga và Trung Quốc.

Trong hai tuần sau cuộc đổ bộ lịch sử, tàu Pragyan đảm nhiệm nhiệm vụ khám phá địa điểm hạ cánh, truyền hình ảnh về Trái đất, trong khi tàu Vikram thực hiện một loạt thí nghiệm khoa học bao gồm đo nhiệt độ lớp vỏ trên cùng của Mặt trăng.

Tàu thăm dò cũng phân tích thành phần hóa học của bụi Mặt trăng và tìm thấy dấu vết của lưu huỳnh, có thể chứa manh mối về hoạt động núi lửa trong quá khứ.

Tàu thám hiểm Pragyan được đưa vào chế độ ngủ đông vào ngày 2.9, khiến tất cả các thiết bị của nó phải tạm thời tắt. Tàu đổ bộ Vikram cũng ngủ đông hai ngày sau đó. Nhiệm vụ của Ấn Độ đã hoàn thành các mục tiêu chính của mình, nhưng ISRO hy vọng rằng, hai tàu vũ trụ có thể sống sót qua đêm Mặt trăng băng giá.

Chandrayaan-3 là nỗ lực hạ cánh trên Mặt trăng lần thứ hai của Ấn Độ. Sứ mệnh tiền nhiệm, Chandrayaan-2, đã bị rơi vào năm 2019 do trục trặc phần mềm. Tuy nhiên, tàu quỹ đạo Chandrayaan-2 vẫn đang nghiên cứu Mặt trăng từ quỹ đạo của vệ tinh này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn