MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tàu Iran bị tấn công ở Biển Đỏ

Song Minh LDO | 07/04/2021 07:46

Tàu Iran Saviz là mục tiêu tấn công của mìn limpet ở Biển Đỏ hôm 6.4.

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran đưa tin: “Tàu Iran Saviz đã đóng tại Biển Đỏ trong vài năm qua để hỗ trợ lực lượng biệt kích Iran được cử đi thực hiện các nhiệm vụ hộ tống tàu thương mại (chống cướp biển)".

Kênh truyền hình Al Arabiya trích dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết, con tàu có liên kết với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran bị tấn công ngoài khơi bờ biển Eritrea, nhưng không đưa ra bằng chứng.

Không có phản ứng chính thức ngay lập tức của Iran về vụ việc.

Đây là vụ tấn công mới nhất trong một loạt các cuộc tấn công được báo cáo nhằm vào các tàu của Israel và Iran kể từ cuối tháng 2, trong đó hai bên buộc tội lẫn nhau.

Sự cố xảy ra kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức vào tháng Giêng với cam kết tái gia nhập thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 - vốn đã bị người tiền nhiệm Donald Trump từ bỏ trong một động thái được Israel hoan nghênh - nếu Tehran quay lại tuân thủ đầy đủ thỏa thuận.

Ngày 6.4, Iran và Mỹ khởi động các cuộc đàm phán gián tiếp tại Vienna cùng các cường quốc khác bàn về cách thức khôi phục thỏa thuận. Cả Iran và Mỹ đều gọi các cuộc đàm phán là "mang tính xây dựng".

Các quan chức Israel từ chối bình luận về cuộc tấn công nhằm vào tàu Iran hôm 6.4.

Đầu ngày, trước khi có tin tức về vụ tấn công, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khi bình luận trước các nhà lập pháp của đảng Likud cánh hữu đã nói rằng không nên quay trở lại thoả thuận hạt nhân "nguy hiểm".

Ông nói thêm: “Song song đó, chúng ta phải tiếp tục chống lại sự hiếu chiến của Iran trong khu vực. Và mối đe dọa này không phải là vấn đề lý thuyết. Tôi không nói một cách khoa trương. Chúng ta phải hành động".

Cùng ngày 6.4, người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki cho biết, chính quyền Tổng thống Joe Biden không lường trước được bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách về Iran trong bối cảnh diễn ra các cuộc đàm phán về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân.

Đã có ba cuộc tấn công khác được báo cáo nhằm vào các tàu của Iran hoặc Israel kể từ ngày 25.2.

Theo một quan chức an ninh cấp cao của Israel, vào ngày 25.3, một tàu chở hàng thuộc sở hữu của một công ty Israel đã bị hư hại bởi một tên lửa ở Biển Arab, nghi là một cuộc tấn công của Iran. Ông nói, con tàu đã có thể tiếp tục cuộc hành trình của mình.

Hai tuần trước, truyền thông nhà nước Iran dẫn lời một nhà điều tra Iran cho hay, Israel rất có thể đứng sau vụ nổ gây ra đám cháy nhỏ trên một tàu container của Iran ở Địa Trung Hải.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz từ chối bình luận trực tiếp vào thời điểm đó, nhưng nói rằng, Iran thường xuyên gửi vũ khí cho các lực lượng ủy nhiệm của họ trong khu vực.

Ngày 26.2, ông Netanyahu đã đổ lỗi cho Iran về vụ nổ trên tàu Israel ở Vịnh Oman. Một quan chức Mỹ cho hay, vụ nổ đã làm thủng các lỗ ở cả hai bên thân tàu và một quan chức Israel xác định vũ khí tấn công là mìn limpet, một dạng thuỷ lôi. Iran bác bỏ trách nhiệm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn