MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một tàu ngầm hạt nhân lớp Vanguard của Anh. Ảnh: Wiki

Tàu ngầm hạt nhân Anh đối mặt thảm họa tồi tệ nhất từ Thế chiến 2

Ngọc Vân LDO | 21/11/2023 06:57

Tàu ngầm hạt nhân Anh cùng 140 thủy thủ đoàn đối mặt nguy cơ bị chìm khi tiếp cận vùng nguy hiểm.

Tờ The Sun đưa tin, Hải quân Anh gần như mất đi 1 trong 4 tàu ngầm hạt nhân lớp Vanguard do thiết bị quan trọng trên con tàu hàng chục năm tuổi này gặp trục trặc.

Tờ báo cho hay, một thảm họa suýt xảy ra khi tàu ngầm được trang bị tên lửa hạt nhân Trident II đang chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ tuần tra ở Đại Tây Dương. Tờ báo không tiết lộ ngày xảy ra vụ việc.

Theo một nguồn tin của tờ The Sun, thiết bị đo độ sâu trên tàu Hải quân Hoàng gia Anh bị hỏng. Điều này khiến các chỉ huy tin rằng, chiếc tàu ngầm vẫn đang ở tư thế nằm ngang, trong khi thực tế nó tiếp tục lặn sâu hơn.

Con tàu với 140 thành viên thủy thủ đoàn được cho là đã tiến gần đến “vùng nguy hiểm”, nơi nó có thể bị áp lực nước đè lên. May mắn thay, các kỹ sư ở khoang phía đuôi tàu phát hiện chỉ báo của thiết bị cảm biến thứ hai và phát tín hiệu báo động. Nhờ đó, con tàu mới tránh được thảm họa tồi tệ nhất của Hải quân Hoàng gia Anh kể từ Thế chiến 2, tờ báo viết.

Nguồn tin nói, công việc của các kỹ sư không phải là kiểm soát độ sâu của tàu ngầm nhưng họ đã nhận ra có điều gì đó không ổn. The Sun cho hay, không thể nêu tên tàu ngầm hoặc độ sâu không an toàn mà tàu đi xuống vì lý do an ninh.

Theo tờ báo, nếu chiếc tàu ngầm tiếp tục lặn sâu sẽ bị chìm. “Nếu xảy ra thảm họa như vậy thì buộc phải thực hiện một chiến dịch giải cứu ác mộng nhằm thu hồi con tàu tuyệt mật và lò phản ứng hạt nhân của nó” - tờ báo nhận xét.

Người phát ngôn của Hải quân Hoàng gia nói với tờ The Telegraph rằng, “mặc dù chúng tôi không bình luận về các chi tiết cụ thể liên quan đến hoạt động của tàu ngầm, nhưng sự an toàn của nhân viên chúng tôi luôn là ưu tiên hàng đầu”.

Người phát ngôn nói thêm: “Các tàu ngầm của chúng tôi tiếp tục đáp ứng các cam kết của mình, triển khai các hoạt động trên toàn cầu, bảo vệ lợi ích quốc gia và giữ an toàn cho chúng tôi và các đồng minh của chúng tôi”.

Tàu ngầm HMS Victorious của Hải quân Hoàng gia Anh. Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh

Bốn tàu ngầm hạt nhân lớp Vanguard - Vanguard, Victorious, Vigilant và Vengeance - được Anh chế tạo từ năm 1986 đến năm 1999. Tuy nhiên, hiện tại, chỉ hai trong số này hoạt động, một chiếc khác đang được nâng cấp và một chiếc khác đang chạy thử trên biển sau khi sửa chữa.

Vào tháng 2, The Sun đưa tin Hải quân Hoàng gia Anh đã ra lệnh điều tra sau khi phát hiện các bu lông bị gãy trong buồng lò phản ứng của HMS Vanguard đã được cố định bằng keo siêu dính.

Tàu quân sự lớn nhất của Anh, HMS Prince of Wales, cũng gặp phải nhiều vấn đề kỹ thuật. Tờ Times đưa tin vào cuối năm ngoái rằng tàu sân bay trị giá 3,2 tỉ bảng Anh (3,8 tỉ USD) đã dành nhiều thời gian cập cảng để sửa chữa hơn là làm nhiệm vụ kể từ khi được đưa vào hoạt động vào năm 2019.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn